Kết nối thêm 8 doanh nghiệp nước ngoài tiêu thụ cà rốt Đức Chính

12/09/2022 19:00

Ngay từ đầu vụ, đã có 8 doanh nghiệp Hàn Quốc và Malaysia đến đặt vấn đề thu mua cà rốt của xã Đức Chính (Cẩm Giàng).


 Nông dân xã Đức Chính đã trồng được hơn 100 ha cà rốt, đạt 30% kế hoạch

Theo HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Đức Chính (Cẩm Giàng), đến đầu tháng 9 đã có 8 doanh nghiệp đến đặt vấn đề, cam kết tiêu thụ cà rốt của địa phương trong vụ này. Trong đó có 5 doanh nghiệp mới đến từ Hàn Quốc, lần đầu đến tham quan thực tế vùng sản xuất cà rốt tại xã Đức Chính. Ngoài ra, còn 3 doanh nghiệp xuất khẩu của Malaysia. Hiện các bên đã thỏa thuận về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, riêng giá bán sẽ thống nhất trước thu hoạch dựa trên cơ sở nhu cầu của thị trường. HTX đang tiếp tục liên hệ để tìm kiếm thêm đơn vị bao tiêu trong và ngoài nước để tăng cường tiêu thụ.

Hiện Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu cà rốt lớn nhất của Hải Dương. Ngoài Hàn Quốc, cà rốt còn được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Malaysia… và một số nước ở khu vực Trung Đông.

Đến ngày 12.9, nông dân xã Đức Chính đã trồng được hơn 100 ha cà rốt, đạt khoảng 30% kế hoạch. Dự kiến toàn bộ diện tích sẽ gieo trồng xong trong tháng 9, nhanh hơn 15 ngày so với vụ đông trước.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Kết nối thêm 8 doanh nghiệp nước ngoài tiêu thụ cà rốt Đức Chính