Trong tỉnh

Karate "mở hàng" huy chương vàng cho thể thao Hải Dương năm 2024

TIẾN HUY - TUẤN ANH 13/03/2024 13:22

Với 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 18 huy chương đồng tại ngày thi đấu thứ hai Giải vô địch karate miền Bắc lần thứ IV năm 2024, đội chủ nhà đã vượt chỉ tiêu và "mở hàng" huy chương vàng cho thể thao Hải Dương trong năm 2024.

z5244264163635_7b7cf8ee7a8af551050b27899688e4a5.jpg
Lê Thị Huyền Diệu (bên trái) và Nguyễn Ngọc Mai Anh giành 2 huy chương vàng cho karate Hải Dương ở ngày thi đấu thứ hai Giải vô địch karate miền Bắc lần thứ IV năm 2024

Ra quân sau đội tuyển Muay Thái của Hải Dương, song đội tuyển karate của huấn luyện viên Lê Văn Minh đã xuất sắc giành 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 18 huy chương đồng. 4 huy chương vàng này do công của võ sĩ Lê Thị Huyền Diệu, hạng 44 kg; Nguyễn Ngọc Mai Anh, hạng 60 kg; Trần Thế Hải, hạng 40kg; Lê Thu Thuỷ, hạng trên 56kg.

z5245729353999_ff46fc2f63bc4416a629bf460d1c9f1a.jpg
Võ sĩ Trần Thế Hải huy chương vàng nội dung 40kg nam lứa tuổi 12-14
z5245730018347_85f0c68cc9292466140df2a6744e4fd5.jpg
Võ sĩ Lê Thu Thuỷ huy chương vàng trên 56kg nữ lứa tuổi 12-14

Tại Giải vô địch karate miền Bắc do Hải Dương đăng cai, đội tuyển karate Hải Dương có 1 huấn luyện viên, 15 vận động viên, tham dự 17 trong tổng số 55 nội dung kumite (không tham gia nội dung kata). Đội được giao chỉ tiêu 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

van.jpg
Trong sáng 13/3, võ sĩ Bùi Thị Khánh Vân (đai xanh) của Hải Dương để thua võ sĩ đoàn Thái Nguyên ở trận chung kết hạng cân 44 kg lứa tuổi 12 - 14

Giải vô địch karate miền Bắc có 17 đoàn, với 375 võ sĩ, diễn ra từ ngày 11/3, bế mạc ngày 14/3 (sớm hơn dự kiến 1 ngày), tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.

TIẾN HUY - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Karate "mở hàng" huy chương vàng cho thể thao Hải Dương năm 2024