Tin tức

Hy Lạp tham gia phái bộ hải quân của EU ở Biển Đỏ

26/02/2024 19:30

Ngày 26/2, Chính phủ Hy Lạp đã chấp thuận việc nước này tham gia vào phái bộ hải quân của Liên minh châu Âu (EU) ở Biển Đỏ để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Trong tuyên bố, người phát ngôn của Chính phủ Hy Lạp Pavlos Marinakis nêu rõ Hội đồng An ninh Hy Lạp đã thông qua đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias về việc tham gia phái bộ của EU. Chính phủ nhấn mạnh việc tham gia có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động của tàu thuyền thương mại Hy Lạp tại Piraeus - cảng lớn nhất nước này và khiến một số tàu container ngừng sử dụng cảng.

Một quan chức Chính phủ Hy Lạp xác nhận một khinh hạm của nước này sẽ khởi hành đến Biển Đỏ trong những ngày tới.

Ngày 19/2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo EU đã chính thức triển khai một phái bộ nhằm bảo vệ việc vận chuyển hàng hóa tại Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Phái bộ mang tên Aspides sẽ gồm ít nhất 4 tàu. Đến nay, Đức, Pháp, Italy và Bỉ đã thông báo kế hoạch góp tàu cho phái bộ. EU cho biết phái bộ sẽ có thời hạn ban đầu là 1 năm, với nhiệm vụ chỉ giới hạn ở bảo vệ tàu dân sự tại Biển Đỏ và sẽ không thực hiện các vụ tấn công “vào lãnh thổ Yemen”.

Kể từ giữa tháng 11/2023, lực lượng Houthi đã liên tiếp tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel leo thang. Các vụ tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hy Lạp tham gia phái bộ hải quân của EU ở Biển Đỏ