Việc tử tế

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tặng 300 suất quà “Tết nhân ái” cho người dân Tứ Kỳ

LINH LINH 29/12/2023 14:35

Sáng 29/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với huyện Tứ Kỳ tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024.

img_9399.jpg
Chương trình "Tết nhân ái" tặng 300 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tứ Kỳ

Chương trình đã trao tặng 300 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhiều vật phẩm (bánh chưng, dầu ăn, nước mắm, đường…) trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, còn có các gian hàng cho chữ, cắt tóc miễn phí.

chi_7311.jpg
Ngoài 500.000 đồng tiền mặt, người có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng quà

Đây là năm thứ 2 Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Tết nhân ái” và Tứ Kỳ là huyện đầu tiên tổ chức chương trình này trong dịp xuân Giáp Thìn 2024. Thời gian tới, Hải Dương sẽ tiếp tục tổ chức chương trình "Tết nhân ái" cấp tỉnh và cấp huyện.

img_9505.jpg
Tết nhân ái 2024, Hội Chữ thập đỏ các cấp phấn đấu vận động và trao tặng 40.000 suất quà

“Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ huy động, kết nối cộng đồng để tổ chức các mô hình hội chợ, tặng quà, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn...

img_9466.jpg
"Tết nhân ái" năm 2024 sẽ đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người nghèo. Trong ảnh: Gian hàng cho chữ miễn phí được người dân quan tâm

Qua một năm triển khai phong trào “Tết nhân ái”, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã phối hợp trao tặng 38.000 suất quà tổng trị giá trên 16 tỷ đồng cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn.

img_9362.jpg
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Với phương châm “không có người nghèo, người khó khăn nào không được nhận quà Tết”, Tết Giáp Thìn 2024, Hội Chữ thập đỏ các cấp phấn đấu vận động và trao tặng 40.000 suất quà, tổng trị giá 20 tỷ đồng.

LINH LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tặng 300 suất quà “Tết nhân ái” cho người dân Tứ Kỳ