"Học kỳ Hải quân" năm 2023 tăng tính trải nghiệm

06/06/2023 14:32

Trong tháng 6 và tháng 7, Tỉnh đoàn Hải Dương sẽ phối hợp Lữ đoàn Công binh 131 - Quân chủng Hải quân (huyện An Dương, TP Hải Phòng) tổ chức chương trình "Học kỳ Hải quân" năm 2023.


Các học viên tham gia "Học kỳ Hải quân" năm 2022 tại Lữ đoàn Công binh 131 (ảnh tư liệu)

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tổ chức 2 đợt huấn luyện, mỗi đợt dự kiến có 100 - 150 học viên, tăng 100 học viên so với năm trước. Đợt 1 diễn ra từ ngày 26.6 - 2.7, đợt 2 diễn ra từ ngày 10 - 16.7.

Thời gian đăng ký tham gia "Học kỳ Hải quân" đến hết ngày 20.6. Đối tượng tham gia là các em từ 10-15 tuổi, sức khỏe tốt.

Trong 7 ngày huấn luyện, các học viên sẽ được trải nghiệm môi trường quân ngũ, giáo dục truyền thống về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân; trang bị kỹ năng làm việc nhóm, phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm. Tất cả hoạt động này do đơn vị quân đội huấn luyện.

Ngoài ra, "Học kỳ Hải quân" năm nay có nhiều điểm mới như các học viên sẽ được tham gia đóng bảo hiểm, bảo đảm an toàn cao hơn, tăng tính trải nghiệm, được tham quan thực tế các đơn vị hải quân và Bảo tàng Hải quân...

Chương trình "Học kỳ quân đội" được Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp các đơn vị quân đội duy trì hoạt động từ năm 2009, thu hút gần 2.000 học viên tham gia. Đây là năm thứ 2 Tỉnh đoàn phối hợp Lữ đoàn Công binh 131 tổ chức "Học kỳ Hải quân". Chương trình giúp mang đến những trải nghiệm mùa hè mới mẻ cho thiếu niên, nhi đồng, góp phần rèn luyện tính kỷ luật, tự chủ, giáo dục những kỹ năng sống, tình yêu quê hương, đất nước.

LINH LINH

(0) Bình luận
"Học kỳ Hải quân" năm 2023 tăng tính trải nghiệm