Giao thông - Đô thị

Hộ dân cuối cùng ở Kim Thành đồng ý nhận bồi thường thực hiện dự án đường trục Đông - Tây

PV 03/11/2023 19:00

Gia đình ông Bùi Văn Tấn ở xã Ngũ Phúc, Kim Thành (Hải Dương) là hộ dân cuối cùng ký nhận phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành.

duong-dong-tay-1-.jpg
Dự án Đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành giai đoạn 1 có chiều dài 3,68 km đi qua 3 xã Kim Xuyên, Kim Anh, Ngũ Phúc

Ngày 3/11, đại diện lãnh đạo huyện Kim Thành cho biết đến ngày 2/11, gia đình ông Bùi Văn Tấn ở xã Ngũ Phúc đã ký nhận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích 30 m2 (đất ở nông thôn) để huyện Kim Thành triển khai thực hiện dự án Đường trục Đông - Tây huyện.

Đây cũng là hộ dân cuối cùng thuộc 3 xã Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Xuyên có diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên ký nhận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trước đó, ngày 20/10, báo Hải Dương có tin “Dự án đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành còn 1 hộ chưa nhận hỗ trợ bồi thường” phản ánh gia đình ông Bùi Văn Tấn vẫn chưa đồng thuận phương án hỗ trợ bồi thường dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động.

Thời gian tới, UBND huyện Kim Thành sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức chi trả hỗ trợ bồi thường cho nhân dân có diện tích đất thu hồi.

Dự án đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành giai đoạn 1 có chiều dài 3,68 km, tổng vốn đầu tư 231,47 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2022. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Để thực hiện dự án, huyện Kim Thành đã thực hiện thu hồi 131.399 m2 đất thuộc các xã Kim Anh, Ngũ Phúc và Kim Xuyên. Đến nay, xã Kim Anh, Kim Xuyên đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong. Riêng xã Ngũ Phúc đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong phần đất nông nghiệp và hơn 3.000 m2 đất ở của 15 hộ.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hộ dân cuối cùng ở Kim Thành đồng ý nhận bồi thường thực hiện dự án đường trục Đông - Tây