Hiện trường ngôi nhà cháy 3 người tử vong

08/07/2023 18:14

Sau vụ cháy, ngôi nhà năm tầng một tum trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa ám khói đen, các cửa kính bung vỡ, đồ đạc bị thiêu rụi.

Khoảng 5h ngày 8.7, lửa bùng lên tại tầng một căn nhà ở kết hợp tiệm nail số 12 ngõ Thổ Quan, sau đó nhanh chóng lan lên các tầng. Thời điểm cháy có ba người trong nhà, gồm bé trai 13 tuổi, bé gái 11 tuổi và chị họ 19 tuổi. Vợ chồng chủ nhà đi vắng.

Khoảng 20 phút sau khi phát hiện đám cháy, tám xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Ngôi nhà cháy nằm trong ngõ Thổ Quan, cách phố Khâm Thiên khoảng 40 m. Do ngõ nhỏ 5-9 m nên xe phải đỗ ngoài phố Khâm Thiên, cảnh sát kéo ống nước vào trong.

Ông Hải, sống gần căn nhà cháy, kể khi đang ngủ ông ngửi thấy mùi khét. Bật dậy kiểm tra trong nhà không thấy lửa, ông mở cửa ra ngoài cũng là lúc xe chữa cháy rú còi chạy tới.

Cảnh sát dùng thang tiếp cận tầng hai. Việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do lửa lớn và khói hoá chất từ vật liệu làm móng tay.

Một chiến sĩ kể, khói trong nhà dày đặc, mỗi người đeo bình dưỡng khí chỉ được khoảng 15 phút thì phải ra ngoài vì không thể thở. Ít nhất ba máy bơm dưỡng khí được đưa tới hiện trường.

Căn nhà có mặt tiền khoảng 2,5 m, sâu 24 m, mặt trước tiếp giáp với ngõ Thổ Quan rộng khoảng 5 m, mặt sau giáp với đường dân sinh rộng khoảng một met, hai mặt còn lại sát nhà dân.

Bên ngoài tầng một và hai bị quây kín bởi biển quảng cáo. Các tầng còn lại có cửa sổ kính, bịt khung sắt. Lực lượng chức năng phải phá cửa chuyên dụng để mở lối vào trong.

Đến 10h, hỏa hoạn được dập tắt, song ba nạn nhân mắc kẹt đã tử vong.

Cửa sổ căn nhà bị vỡ, khói đen ám lên tường. Những ngôi nhà bên cạnh không bị ảnh hưởng.

Đồ đạc ở tầng một ngôi nhà cháy rụi, tường và trần bong tróc.

Người thân của nạn nhân (bên trái) đau đớn trước tai hoạ, được lực lượng chức năng hướng dẫn ra khỏi hiện trường.

Khoảng 11h, thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi nhà, chở tới nhà tang lễ quận Đống Đa. Khu vực cháy vẫn bị phong tỏa, công an đang khám nghiệm hiện trường.

Trong quá trình chữa cháy, một cảnh sát bị thương ở vai do đồ vật rơi trúng, được đồng đội đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nghỉ ngơi sau gần năm giờ dập lửa.

Rất đông người dân tới theo dõi vụ cháy. Cảnh sát liên tục nhắc nhở mọi người đứng gọn để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thời gian gần đây Hà Nội, TP Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cháy nhà ống (nhỏ hẹp, chỉ có một mặt tiền) khiến nhiều người tử vong. Gần đây nhất là vụ cháy nhà ở phố Thành Công, quận Hà Đông làm bốn bà cháu tử vong.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Hiện trường ngôi nhà cháy 3 người tử vong