Hải Phòng tính xây dựng chợ tạm sau vụ cháy chợ Tam Bạc

25/02/2023 13:45

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa làm việc với đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng) để lắng nghe, tháo gỡ và giải quyết kiến nghị của bà con sau sự cố cháy chợ ngày 12.2 vừa qua.

Theo thống kê, Chợ Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) có 775 quầy hàng (gồm 707 gian hàng và 68 kho), với 428 hộ kinh doanh. Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12.2 vừa qua đã thiêu rụi hoàn toàn chợ Tam Bạc, gây thiệt hại lớn cho 665/775 quầy hàng trong chợ, nhiều tiểu thương mất trắng toàn bộ hàng hóa, tài sản.

Các tiểu thương chợ Tam Bạc kiến nghị TP Hải Phòng xây lại chợ mới trên nền vị trí chợ cũ, trước mắt bố trí chợ tạm tại khu vực gần đó để bà con kinh doanh

Các tiểu thương chợ Tam Bạc kiến nghị TP Hải Phòng xây lại chợ mới trên nền vị trí chợ cũ, trước mắt bố trí chợ tạm tại khu vực gần đó để bà con kinh doanh

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, UBND thành phố Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy; đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thành phố Hải Phòng đã quyết định trích 7,6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Tam Bạc với mức hỗ trợ cao nhất là 40 triệu đồng/hộ và thấp nhất là 5 triệu đồng/hộ, tùy thuộc mức độ thiệt hại.

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Tam Bạc kiến nghị thành phố Hải Phòng có phương án xây lại chợ mới trên nền vị trí chợ cũ, trước mắt bố trí chợ tạm tại khu vực gần đó để bà con tiểu thương thuận tiện kinh doanh, buôn bán và ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại, kịp thời động viên bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này

Chia sẻ với những tổn thất của bà con tiểu thương chợ Tam Bạc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Hồng Bàng khẩn trương hoàn thành việc chi trả hỗ trợ của thành phố cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại, kịp thời động viên bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Về ý kiến của bà con liên quan việc xây dựng chợ tạm, theo các ban ngành thành phố Hải Phòng, việc bố trí chợ tạm trên nền chợ cũ không bảo đảm các điều kiện, quy định hiện hành. Sau khi nghe đề xuất của các địa phương và ý kiến tham vấn của các sở ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đồng ý phương án bố trí phần diện tích khoảng 11.000m2 thuộc khu đất rộng 2,5 ha tại số 3 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền để bố trí chợ tạm cho các hộ kinh doanh.

“Đề nghị UBND quận Hồng Bàng họp với các tiểu thương chợ Tam Bạc, phổ biến và đề nghị bà con đăng ký kinh doanh tại vị trí chợ tạm này. Trên cơ sở đăng ký của bà con, chúng ta sẽ xây chợ với quy mô phù hợp. Còn về kinh phí để xây dựng chợ, đề nghị ngành tài chính nghiên cứu, xem xét có dùng nguồn từ ngân sách được không hay dùng nguồn xã hội hóa. Rất mong các hộ tiểu thương tham dự cuộc họp suy nghĩ về phương án này và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh khác, để chúng ta có tiếng nói chung trong việc xây dựng chợ tạm tại thời điểm này”, ông Tùng nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng đề nghị các sở, ngành của thành phố và bà con tiểu thương tiếp tục khảo sát, đề xuất giải pháp xây dựng lại chợ Tam Bạc tại vị trí cũ (theo đề nghị của các hộ kinh doanh) hay tại địa điểm khác phù hợp hơn.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng lưu ý việc xây dựng chợ mới phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là bảo đảm quy định về an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy và phù hợp nhu cầu kinh doanh…

Theo VOV


(0) Bình luận
Hải Phòng tính xây dựng chợ tạm sau vụ cháy chợ Tam Bạc