Môi trường

Ở Hải Dương, vùng nào bị ảnh hưởng, đối tượng nào dễ bị tổn thương do bão số 3?

NGÂN HẠNH 06/09/2024 09:44

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã xây dựng phương án ứng phó với bão số 3. Theo đó xác định rõ vùng bị ảnh hưởng do bão số 3 là phạm vi toàn tỉnh.

00:00

Ảnh chụp màn hình kênh YouTube đang phát trực tiếp đường đi của bão
Ảnh chụp màn hình kênh YouTube đang phát trực tiếp đường đi của bão

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, từ sáng sớm 7/9, khu vực Hải Dương có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Từ ngày 7-9/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 200-350mm.

Trên cơ sở nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xác định vùng ảnh hưởng do bão số 3 gây ra là phạm vi toàn tỉnh. Hiện nay mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đang ở mức thấp (dưới báo động số I), nhận định bão số 3 sẽ gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9, cấp 10, mưa do bão gây ra 200-350 mm và lũ trên các sông ở mức dưới báo động số I. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xác định các đối tượng dễ bị tổn thương do bão là trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, các cư dân, gia đình tại các nhà cũ, yếu, khu vực trũng thấp, ngoài đê...

Về cơ sở hạ tầng, lưu ý các trọng điểm công trình đê điều, thủy lợi; các tuyến đường giao thông dễ bị ngập úng, sạt lở; hệ thống điện; các công trình nhà ở cũ, nhà tạm, nhà ở khu vực trũng, thấp, nhà xưởng, kho tàng; công trình thông tin và truyền thông (cột thu phát sóng, hệ thống truyền tin...); công trình văn hóa, thể thao, du lịch (biển hiệu quảng cáo, di tích lịch sử...).

20230626-150940.jpeg
Các công trình nhà ở cũ dễ bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Về hoạt động sản xuất, lưu ý các khu vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, khu vực nuôi cá lồng trên sông, các mỏ khai thác khoáng sản, bến bãi kinh doanh vật liệu, chất đốt trên bãi sông, các bến đò ngang; các khu vực có nguy cơ bị ngập úng; khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

Ngoài các yếu tố dễ bị tổn thương nêu trên cần có phương án bảo vệ các kho thuốc bảo vệ thực vật, kho dự trữ hàng quốc gia...

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống do bão có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra...

NGÂN HẠNH
(0) Bình luận
Ở Hải Dương, vùng nào bị ảnh hưởng, đối tượng nào dễ bị tổn thương do bão số 3?