Hải Dương vận động lao động quê Chí Linh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

24/06/2023 08:52

Lao động Chí Linh về nước đúng hạn sẽ giúp địa phương này sớm ra khỏi danh sách bị tạm dừng đưa người sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

Hội nghị tuyên truyền, vận động người lao động ở TP Chí Linh đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước thu hút nhiều người thân của lao động tham gia

Ngày 23.6, UBND TP Chí Linh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bàn biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước.

TP Chí Linh hiện còn 83 lao động của 17 trong tổng số 19 phường, xã đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, chủ yếu là nam giới. Người ở lại Hàn Quốc quá hạn nhiều nhất đến 13 năm, ít nhất 2 năm.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi những giải pháp để giảm tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Các đại biểu đã thảo luận và chỉ ra các nguyên nhân cơ bản khiến nhiều lao động Chí Linh làm việc tại Hàn Quốc không về nước đúng hạn, trong đó chủ yếu do mức thu nhập tại Hàn Quốc cao hơn nhiều lần so với làm việc trong nước. Lao động khi về nước không dễ tìm việc làm. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cố tình sử dụng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp. Chính sách xử phạt doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại nước sở tại chưa nghiêm. Phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc trong quản lý người lao động nước ngoài còn nhiều bất cập…

Người thân của những lao động đang cư trú bất hợp pháp đã đề xuất những giải pháp cần thiết như tạo việc làm phù hợp khi con em họ về nước; xây dựng chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm thường xuyên. Nhà nước có chính sách hỗ trợ vốn vay cho lao động đi làm việc tại nước ngoài giúp người lao động không phải tìm cách ở lại lâu dài để trả nợ. TP Chí Linh cần có chuyên đề riêng về tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nước ngoài về nước; hỗ trợ kết nối tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp với trình độ tay nghề của lao động sau khi về nước. Việc phối hợp cung cấp thông tin giữa địa phương với cơ quan quản lý lao động ngoài nước cần thường xuyên và kịp thời hơn.

Người thân của một lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc ở phường Văn An chia sẻ nguyên nhân chưa về nước đúng hạn

TP Chí Linh đang là địa phương có số lao động cư trú bất hợp pháp nhiều nhất tỉnh Hải Dương. Do có số lao động cư trú bất hợp pháp quá 70 người nên địa phương này vẫn trong danh sách bị tạm dừng đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.

BẢO ANH


(0) Bình luận
Hải Dương vận động lao động quê Chí Linh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước