Giao thông - Đô thị

Hải Dương mạnh tay xử lý lấn chiếm hành lang giao thông

PV 23/06/2024 15:00

Ngành giao thông Hải Dương đang cùng các địa phương trong tỉnh mạnh tay giải tỏa vi phạm, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

00:00

fa06a4822cbd8fe3d6ac.jpg
Phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn trên đường tỉnh 390B, đoạn qua xã Hồng Lạc (Thanh Hà)

Kiên quyết

Đường tỉnh 390B nối quốc lộ 5 và đường tỉnh 390 qua huyện Thanh Hà dài gần 11 km đi qua các xã Hồng Lạc, Việt Hồng, Cẩm Chế, thị trấn Thanh Hà. Nhiều đoạn đi qua khu dân cư đông đúc, chợ dân sinh. Tại một số vị trí người dân đặt biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, tập kết vật liệu xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Từ ngày 15/4-26/4, Ban An toàn giao thông huyện Thanh Hà, chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng công an, dân quân, cảnh sát giao thông Công an huyện, Thanh tra giao thông tỉnh ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đường tỉnh 390B, 390 và một số tuyến đường huyện. Lực lượng chức năng đã giải tỏa 60 m2 mái che, mái vẩy, lều quán, 15 biển quảng cáo, phát quang, cắt tỉa hàng trăm cây xanh che khuất tầm nhìn; giải tỏa 15 m3 vật liệu, phế thải chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Tại mỗi buổi ra quân giải tỏa, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đều trực tiếp tham gia, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các tình huống phát sinh.

Đồng chí Đoàn Văn Viện, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc cho biết trước ngày ra quân giải tỏa, địa phương tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Các các ban, ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình chấp hành pháp luật về giao thông, không dựng lều bạt, mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo, lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, địa phương kiên quyết xử lý, giải tỏa.

Nhiều địa phương khác trong tỉnh như Thanh Miện, Bình Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Kinh Môn cũng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các địa phương còn lại đang xây dựng kế hoạch tổ chức giải tỏa.

Theo Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải tỉnh, triển khai kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ của Ban An toàn giao thông tỉnh, các địa phương đều xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ trên tinh thần “rõ người, rõ việc”. Trước khi tiến hành giải tỏa, Ban An toàn giao thông cấp huyện giao cho đơn vị quản lý đường và UBND cấp xã rà soát, thống kê các vi phạm hành lang an toàn giao thông, chủ động các phương án xử lý. Giải tỏa đến đâu, bàn giao cho UBND cấp xã để tổ chức quản lý, chống tái lấn chiếm. Đồng thời có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp chống tái lấn chiếm theo quy định.

549df1767449d7178e58.jpg
Giải tỏa đất san lấp sai quy định trên đường trục Bắc - Nam

“Chỉ mặt nhắc tên” các điểm vi phạm

Cùng với ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng được quan tâm xử lý. 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh phát hiện 255 vụ vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông, đã xử lý xong 56 vụ, đang xử lý 199 vụ. Còn năm 2023, toàn tỉnh đã xử lý 155 vụ vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông (năm 2022 chỉ có 7 vụ).

Sở Giao thông vận tải đã đề xuất giải quyết các trường hợp điển hình nhằm mục tiêu xử lý triệt để các vi phạm. Với nhóm vi phạm xây dựng công trình, san lấp, đấu nối của các tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch nhưng thiếu thủ tục theo quy định của pháp luật sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn để hoàn thiện các thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép theo quy định. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng công trình, san lấp, đấu nối trái phép, không đúng quy hoạch thì kiên quyết ngăn chặn. Nhóm vi phạm xây dựng các công trình (nhà tạm, lán, mái, cổng, tường rào…) trong hành lang an toàn đường bộ mà Sở Giao thông vận tải phát hiện lập biên bản thì đề nghị UBND cấp xã xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật...

Từ đầu năm đến ngày 5/6, các địa phương trong tỉnh gồm Thanh Miện, Thanh Hà, Bình Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Kinh Môn đã giải tỏa gần 500 m3 đất đá, bê tông; 540 m2 mái che, mái vẩy, lều quán, lán tạm; 278 biển quảng cáo; phát quang cây xanh trên 46,7 km đường giao thông; 57 điểm họp chợ, quán nước di động vi phạm hành lang an toàn giao thông.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương mạnh tay xử lý lấn chiếm hành lang giao thông
ss