Y tế - Sức khỏe

Hải Dương liên tiếp xuất hiện 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới

BÌNH MINH 11/10/2023 18:02

Từ ngày 9-11/10, Hải Dương liên tiếp xuất hiện thêm 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Liên (Kim Thành); Đoàn Kết, xã Hồng Phong (Nam Sách) và thôn Mạc Động, xã Liên Mạc (Thanh Hà).

W_img_2643.jpg
Nhân viên Trạm Y tế xã Hồng Phong (Nam Sách) hướng dẫn người dân lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết nhằm hạn chế nơi muỗi gây bệnh sốt xuất huyết sinh sản, phát triển

Ngày 11/10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 37 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 13 ca so với hôm trước.

Năm nay, dịch sốt xuất huyết tại Hải Dương xuất hiện rải rác ngay từ tháng 1, số ca mắc mới rải rác trong từng tháng. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay, số ca mắc mới được phát hiện nhiều hơn, có ngày lên tới vài chục ca, các ổ dịch cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhiều địa phương sau 20-30 năm mới lại xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết.

Theo thống kê, từ ngày 29/9-11/10, toàn tỉnh ghi nhận 176 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết mới, chiếm 27,8% tổng số ca bệnh từ đầu năm. Thời tiết chuyển mùa cộng với nhận thức, ý thức phòng chống dịch trong nhân dân còn hạn chế là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh này vẫn đang lây lan.

Từ ngày 1/1-11/10, Hải Dương ghi nhận 633 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 193 ca so với cùng kỳ năm ngoái và còn 14 ổ dịch đang hoạt động ở các huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc và TP Hải Dương.

BÌNH MINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương liên tiếp xuất hiện 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới