Giáo dục

Hải Dương hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024

NHẤT NGUYÊN 17/01/2024 14:26

Viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa là chủ đề của Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024.

vietthuquocte1.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương và Tập đoàn Công nghệ BKAV tặng 100 bộ phần mềm giám sát bảo vệ trẻ em trên máy tính cho Trường THCS Thành Nhân và Trường THCS Hiệp Lực (Ninh Giang)

Sáng 17/1, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bưu điện tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức hưởng ứng phát động và chia sẻ Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 tỉnh Hải Dương tại Trường THCS Thành Nhân (Ninh Giang).

lephatdong2.jpg
Các đại biểu và học sinh Trường THCS Thành Nhân (Ninh Giang) tham dự lễ hưởng ứng

Phát biểu hưởng ứng, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang cho biết Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 có chủ đề: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”. Chủ đề này gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập UPU (1874 - 2024), khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ và cảm xúc đối với mỗi thí sinh.

phatdong2.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Thành Vạn phát biểu hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024

Các cơ quan, đơn vị liên quan, các nhà trường tiếp tục tuyên truyền, động viên, khích lệ và phổ biến sâu rộng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 đến tất cả học sinh từ 9-15 tuổi tích cực tham gia cuộc thi đầy ý nghĩa này.

Tại lễ hưởng ứng, đại diện Ban Giám khảo quốc gia thông tin về thể lệ cuộc thi và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm viết thư quốc tế UPU với các em học sinh Trường THCS Thành Nhân. Bức thư dự thi phải trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Đây là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Các bức thư dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 5/1-15/3/2024 (theo dấu bưu điện).

huong-ung-viet-thu1.jpg
Em Phạm Bảo Ngân lớp 6B, Trường THCS Thành Nhân (Ninh Giang) cho biết cuộc thi là sân chơi bổ ích cho lứa tuổi học sinh

Cũng tại lễ hưởng ứng, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, Tập đoàn Công nghệ BKAV tặng 100 bộ phần mềm giám sát bảo vệ trẻ em trên máy tính cho Trường THCS Thành Nhân và Trường THCS Hiệp Lực (Ninh Giang).

Từ Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 năm 2010, UBND tỉnh Hải Dương đã quan tâm chỉ đạo liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Hải Dương tham mưu triển khai hưởng ứng phát động cuộc thi tại tỉnh và gặt hái nhiều thành công qua các năm. Từ năm 2015 trở lại đây, Hải Dương luôn là một trong các tỉnh, thành phố nằm trong top đầu về số lượng học sinh đoạt giải cấp quốc gia. Hải Dương cũng là 1 trong 2 địa phương trong cả nước có học sinh đoạt giải nhất quốc tế (em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 9B, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách vào năm 2016).

Xem thể lệ cuộc thi tại đây

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024