Quốc phòng

Hải Dương đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

NGUYỄN THẢO 14/03/2024 16:46

Chiều 14/3, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hải Dương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

dongchihoang.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương lớn, chính sách lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hải Dương luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, việc làm có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đây cũng là nhiệm vụ chủ yếu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác xác định danh tính, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Các địa phương cần phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

khenthuonnn.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hải Dương trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương quan tâm, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Từ năm 2018 đến năm 2022, tỉnh đã thành lập 5 đội quy tập lâm thời tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã đề xuất với tỉnh huy động nguồn ngân sách của địa phương hơn 171 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, đúng mục đích, đúng nguyên tắc.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Hải Dương đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ