Việc tử tế

Hải Dương có thêm 8 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu mới

TIẾN MẠNH 21/11/2023 18:09

Sáng 21/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức ra mắt 8 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu mới tại cộng đồng.

img_3808(1).jpg
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hải Dương tặng túi đựng dụng cụ sơ cấp cứu cho Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu Trung tâm Hoạt động nhân đạo tỉnh (ảnh cơ sở cung cấp)

Theo đó, 3 đội được thành lập tại huyện Tứ Kỳ (ở các xã Văn Tố, Cộng Lạc, Đại Sơn); các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Bình Giang, TP Chí Linh và Trung tâm Hoạt động nhân đạo tỉnh (số 2 đường Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) mỗi nơi thành lập 1 đội. Mỗi đội mới thành lập có từ 4-5 thành viên, riêng Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu phường Sao Đỏ (TP Chí Linh) có 20 thành viên.

Hội Chữ thập đỏ Hải Dương tặng 1 tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu cho Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu Trung tâm Hoạt động nhân đạo tỉnh; tặng các dụng cụ sơ cấp cứu gồm cáng, cồn, gạc, bông, băng... cho các đội còn lại. Thành viên các đội có nhiệm vụ tuyên truyền, trực tiếp tham gia sơ cấp cứu ban đầu người gặp tai nạn giao thông, tai nạn thương tích tại cộng đồng trên tinh thần tự nguyện; định kỳ hằng năm được tham gia các lớp tập huấn, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức.

Năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập 4 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tại huyện Kim Thành. Gần 4 năm qua, các đội này đã tham gia sơ cấp cứu ban đầu cho hàng nghìn người, chủ yếu gặp tai nạn giao thông. Hiện toàn tỉnh có 12 đội, riêng huyện Kim Thành có 5 đội.

TIẾN MẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có thêm 8 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu mới