Việc tử tế

Hải Dương thành lập thêm 8 đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng

BÌNH MINH 31/10/2023 20:00

Ngày 31/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Y tế tập huấn công tác sơ cấp cứu chữ thập đỏ cho 50 tình nguyện viên tại các huyện Kim Thành, Thanh Hà và thị xã Kinh Môn.

img_3364.jpg
Các tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Kim Thành tham gia tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân gặp thương tích (ảnh cơ sở cung cấp)

Tại buổi tập huấn, các tình nguyện viên chữ thập đỏ đã được truyền đạt kiến thức cơ bản về tai nạn thương tích, tầm quan trọng của công tác sơ cấp cứu; thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu nạn nhân gặp tai nạn giao thông, đuối nước, điện giật…

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương cho biết từ năm 2020 đến nay, hội đã thành lập được 4 đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, đều ở huyện Kim Thành. Các đội được hội trang bị một số vật tư y tế. 3 năm qua, 4 đội này đã sơ cấp cứu ban đầu cho khoảng 2.600 trường hợp gặp tai nạn thương tích trong cộng đồng; tích cực tham gia tuyên truyền nhân dân những kiến thức về sơ cấp cứu...

Theo kế hoạch, trong tháng 11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ thành lập và ra mắt thêm 8 đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng ở các huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thành và TP Chí Linh.

BÌNH MINH
(0) Bình luận
Hải Dương thành lập thêm 8 đội tình nguyện sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng