Hải Dương có 1 dự án vào chung kết vùng Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023

24/08/2023 13:14

Đó là dự án "Nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy thương mại hóa một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên" của Công ty TNHH Sức khỏe hoàn hảo Thanh Huế.


Công ty TNHH Sức khỏe hoàn hảo Thanh Huế ở thị trấn Tứ Kỳ sản xuất các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên (ảnh tư liệu)

Công ty TNHH Sức khỏe hoàn hảo Thanh Huế ở thị trấn Tứ Kỳ chuyên sản xuất sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe từ nguyên liệu thiên nhiên như tinh dầu bưởi, trầu không, sả, chanh, quế, ngũ sắc, tía tô, bơ, ngũ cốc...

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Năm nay, cuộc thi được phát động vào ngày 17.3 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa". Trong cuộc thi lần này, toàn quốc có 184 dự án tham dự, riêng Hải Dương có 3 dự án. Ban Tổ chức đã chọn được 68 dự án vào vòng chung kết cấp vùng, trong đó có 1 dự án của Hải Dương. Vòng thi chung kết toàn quốc và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới.

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hải Dương, từ năm 2017 đến nay, hội đã chọn 42 ý tưởng tiêu biểu tham gia cấp Trung ương. Có 3 ý tưởng vào vòng chung kết cấp quốc gia và đạt giải của Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nông sản Bạch Đằng (Kinh Môn), Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp VIETGAP V.A.C - Liên Mạc (Thanh Hà) và Công ty CP Vina Straws ở xã Kim Liên (Kim Thành) vào vòng chung kết cấp quốc gia và đoạt giải. 

PV

(0) Bình luận
Hải Dương có 1 dự án vào chung kết vùng Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023