Giáo dục

Hà Nội tăng 58.000 học sinh vào lớp 6 năm học tới

T.H (theo VnExpress) 02/01/2024 21:00

Năm học 2024-2025, Hà Nội có hơn 246.000 học sinh vào lớp 6, tăng 58.000 em so với năm vừa rồi.

Ngày 2/1, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết số học sinh đầu cấp năm học tới đều tăng. Cụ thể, số trẻ vào lớp 1 tăng 7.000, tổng hơn 162.000 em; còn lớp 6 tăng 58.000, tổng 246.000 học sinh.

Tổng học sinh của hai khối lớp tăng 65.000, trong khi năm ngoái số này đã tăng hơn 50.000. Số học sinh tăng mới trong hai năm của Hà Nội tương đương tổng số học sinh phổ thông của nhiều tỉnh, thành như Cao Bằng, Lai Châu, Ninh Thuận, Gia Lai...

Lễ khai giảng ở trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội với hơn 250 học sinh. Ảnh: Ngọc Thành

Lễ khai giảng ở Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội với hơn 250 học sinh

Số học sinh đông, tăng nhanh khiến Hà Nội đối mặt sức ép lớn về cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu người học. Ngành giáo dục thủ đô ước tính mỗi năm, số học sinh tăng khoảng 50.000-60.000, tương ứng 30-40 trường học. Tuy nhiên, nội thành thì "không còn đất", việc xây trường mới ở ngoại thành cũng cần thời gian.

Trong khi đó, theo thông tư 18 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đạt chuẩn quốc gia, các trường phải đạt diện tích tối thiểu 6 m2/học sinh (nội thành) và 10 m2/học sinh (ngoại thành). Diện tích khu sân chơi, bãi tập chiếm ít nhất 25% tổng diện tích sử dụng của trường.

Hà Nội nhiều lần đề nghị Bộ cho thủ đô hưởng cơ chế đặc thù, gồm thay đổi tiêu chí đánh giá từ diện tích đất/học sinh sang diện tích sàn/học sinh; các trường trong khu vực nội thành được nâng tầng và xây thêm tầng hầm.

"Việc này để khai thác, sử dụng quỹ đất hiệu quả hơn, đáp ứng số lượng học sinh lớn", Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nói tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023 hồi tháng 8.

Thời điểm đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ quan điểm ủng hộ việc trường học ở Hà Nội xây cao hơn để có thêm chỗ cho học sinh. Ông cho biết Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp để sửa quy định liên quan, tạo hành lang pháp lý để các trường cải thiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh làm gì "cũng phải đảm bảo không gian và an toàn".

Việc tuyển sinh đầu cấp (trẻ 5 tuổi, lớp 1, lớp 6) tại Hà Nội hiện được tổ chức theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, thường bắt đầu vào ngày 1/7. Thành phố vẫn áp dụng nguyên tắc tuyển sinh theo tuyến, tức học sinh ở phường, xã nào sẽ được xếp vào trường học ở khu vực đó.

Năm 2023, tại một số trường có tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ, đăng ký chỗ học cho con. Để chấm dứt tình trạng này, ông Cương cho biết từ năm nay, Hà Nội chỉ tuyển sinh đầu cấp theo hình thức trực tuyến, kể cả trường tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề xuất cải tạo và sửa chữa 123 trường công lập thuộc quản lý của Sở, từ nay đến năm 2025. Ngoài ra, thành phố dự kiến xây thêm 16 trường, gồm 7 trường liên cấp. Tổng mức đầu tư cho 139 dự án này là 8.526 tỷ đồng, từ ngân sách.

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội tăng 58.000 học sinh vào lớp 6 năm học tới