Giết người rồi bỏ trốn 27 năm vẫn không thoát tội

15/03/2023 20:00

Sau 27 năm trốn truy nã vì giết người, Tạ Văn Sơn (sinh năm 1968, trú tại phường Thái Học, TP Chí Linh) đã phải trả giá về tội ác do y gây ra.


Bị cáo Tạ Văn Sơn tại phiên xét xử

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Vào 9 giờ ngày 16.12.1995, cụ Nguyễn Thị Tất (sinh năm 1930, trú tại phường Thái Học, đã mất) ra chợ Sao Đỏ (huyện Chí Linh, nay là TP Chí Linh) mua của bà Hoàng Thị Vụ (sinh năm 1954, trú tại phường Cộng Hòa, TP Chí Linh) 1 kg thịt sỏ lợn với giá 10.000 đồng. Quá trình mua bán đã xảy ra tranh cãi trong việc thanh toán tiền. Khi bà Tất đang đi về, chị Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1975, con dâu của bà Vụ) đuổi theo đòi tiền thì bà Tất trả cho chị Nam 10.000 đồng.

Khi về nhà, bà Tất kể sự việc lại cho gia đình biết. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bà Tất cùng Tạ Văn Sơn (con trai bà Tất) và Tạ Văn Hà, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Đình Hùng (đều trú tại phường Thái Học) đến quầy hàng của bà Vụ. Tại đây, bà Tất và bà Vụ tiếp tục tranh cãi về việc thanh toán tiền thịt lợn. Bà Vụ bị Thắng tát, Sơn đấm vào mặt, Hà hất tung bàn bán thịt.

Thấy bà Vụ bị nhóm của Sơn đánh nên ông B.V.H. (sinh năm 1958, trú tại phường Cộng Hòa) đang bán thịt lợn ở bàn đối diện chạy sang can nhưng Sơn vẫn tiếp tục túm áo bà Vụ. Hà cầm dao bầu trên bàn thịt lợn và dọa “tao không giết chúng mày đâu, tao tát cho chúng mày mấy cái”... Sau đó, Hà vứt dao tại quầy thịt, còn Sơn tiếp tục kéo bà Vụ. Thấy thế ông H. vào kéo Sơn ra thì Sơn quay lại đấm ông H. Hà và Hùng cũng xông vào đánh ông H. 

Lúc này, Sơn chạy sang bàn thịt lợn khác lấy 1 con dao bầu mũi nhọn chạy đến đâm một nhát vào cổ ông H. làm ông H. tử vong. Sau khi đâm ông H., Sơn trốn vào tỉnh Tây Ninh sinh sống. 

Lĩnh án

Đến ngày 17.9.2022, Sơn bị công an bắt.

Sáng 14.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm Tạ Văn Sơn về tội giết người.

Sơn có nhân thân xấu. Thời điểm gây án, Sơn có tiền án 24 tháng tù về tội cướp tài sản của công dân. Trước đó năm 1984, Sơn bị Tòa án Nhân dân huyện Chí Linh xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội cướp tài sản của công dân. 

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại, gây tâm lý hoang mang cho người dân sinh sống tại khu vực. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, đủ yếu tố cấu thành tội giết người thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Tạ Văn Sơn 20 năm tù về tội giết người. Sơn phải bồi thường cho gia đình ông H. số tiền hơn 175 triệu đồng và cấp dưỡng cho bố đẻ ông H. 3,6 triệu đồng/tháng.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Giết người rồi bỏ trốn 27 năm vẫn không thoát tội