Nữ hiệu phó bị ''tố'' phạt học sinh tự tát vào mặt: Hải Phòng yêu cầu làm rõ

16/02/2020 14:44

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương làm rõ nghi vấn Hiệu phó Trường THCS Đồng Thái bắt học sinh tự tát vào mặt.

Sáng 16.2, UBND TP Hải Phòng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương (TP Hải Phòng) khẩn trương kiểm tra, làm rõ xung quanh nghi vấn hiệu phó một trường học trên địa bàn bắt học sinh tự tát vào mặt.

Nữ hiệu phó bị tố có hành vi giáo dục học sinh không đúng chuẩn mực là cô Đỗ Thị Hường. Cô này đang công tác tại Trường THCS Đồng Thái. Cô bị cho là phạt học sinh tự tát vào mặt 10 cái.

Nữ hiệu phó bị 'tố' phạt học sinh tự tát vào mặt: Hải Phòng yêu cầu làm rõ - 1
Trường THCS Đồng Thái. Ảnh: VOV.vn

UBND TP Hải Phòng yêu cầu huyện An Dương xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Huyện báo cáo UBND TP Hải Phòng trước ngày 21.2.2020 về vụ việc.

Sáng cùng ngày, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết đã yêu cầu Phòng Giáo dục và đào tạo xác minh và có báo cáo cụ thể sư việc trên.

Theo VTC.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ hiệu phó bị ''tố'' phạt học sinh tự tát vào mặt: Hải Phòng yêu cầu làm rõ