Trong nước

Giành huy chương bạc US Open 2024, Kim Tuyền sẵn sàng giành vé dự Olympic 2024

T.H (theo Tuổi trẻ) 19/02/2024 20:15

Chiếc huy chương bạc của võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền tại Giải US Open vào trưa 19/2 tại Mỹ là bước chuẩn bị lạc quan cho taekwondo Việt Nam trong việc giành vé dự Olympic Paris 2024.

Kim Tuyền (bìa phải) trên bục nhận HCB Giải US Open 2024 - Ảnh: FBNV

Kim Tuyền (bìa phải) trên bục nhận uy chương bạc Giải US Open 2024

Cho đến thời điểm này, taekwondo Việt Nam chỉ còn mỗi giải tuyển chọn vận động viên (VĐV) khu vực châu Á 2024, diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/3 tới tại Trung Quốc để hy vọng giành vé dự Olympic Paris 2024.

Bởi taekwondo Việt Nam không có VĐV nào nằm trong top 5 trên bảng xếp hạng thế giới của 8 hạng cân Olympic, tính đến chung kết World Grand Prix, cũng như đứng đầu bảng xếp hạng Grand Slam Champions Series ở 8 hạng cân sau tháng 12/2023.

Vì thế, trong những ngày đầu năm mới, đội tuyển đối kháng taekwondo Việt Nam đã tranh thủ đi tập huấn tại Hàn Quốc và tham dự các giải đấu quốc tế nhằm cọ xát và chuẩn bị cho cuộc tranh tài quan trọng vào tháng 3 tới.

Mới nhất, niềm hy vọng số 1 Trương Thị Kim Tuyền đã giành HCB Giải US Open diễn ra tại Mỹ vào trưa 19/2, sau khi thua hạt giống số 1 Souza Daniela Paola (Mexico) 1/2 trong trận chung kết hạng cân dưới 49kg nữ.

Bạc Thị Khiêm (thứ 3 từ trái sang) với tấm HCB ở Giải Canada Open 2024 và Kim Tuyền (thứ 2 từ phải sang) - Ảnh: FBNV

Bạc Thị Khiêm (thứ 3 từ trái sang) với tấm huy chương bạc ở Giải Canada Open 2024 và Kim Tuyền (thứ 2 từ phải sang)

Chưa kể, cô gái 27 tuổi này đã có 3 trận thắng trước Choi Ashley (Mỹ), Sendra Giulia Clara (Argentina) và Kafadar Josipa (Canada) để vào chung kết Giải US Open 2024.

Ở giải tuyển chọn VĐV khu vực châu Á 2024 sắp tới, 2 võ sĩ vào chung kết ở 8 hạng cân sẽ giành suất dự Olympic Paris 2024. Kim Tuyền từng dự Olympic Tokyo 2020, nên dĩ nhiên vẫn là niềm hy vọng lớn nhất.

Trước Giải US Open 2024, Kim Tuyền cùng các đồng đội ở đội tuyển đối kháng taekwondo Việt Nam còn dự Giải Canada Open 2024, diễn ra từ ngày 8 đến 10/2.

Kim Tuyền bị loại ở tứ kết nhưng cũng có 3 trận đấu cọ xát bổ ích ở hạng cân dưới 53kg nữ. Cô thắng Tatianchenko Sophi (Canada), Poire Aurelie (Canada) với cùng tỉ số 2-0, trước khi thua hạt giống số 1 Su Po Ya (Đài Loan) 1-2 ở tứ kết.

VĐV duy nhất của taekwondo Việt Nam giành huy chương ở Canada Open 2024 là Bạc Thị Khiêm. Cô giành HCB hạng cân dưới 67kg nữ, sau khi thua hạt giống số 1 Milena Titoneli (Brazil).

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giành huy chương bạc US Open 2024, Kim Tuyền sẵn sàng giành vé dự Olympic 2024