Tin tức

Giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm ngõ đi ở xã Đại Đức trước ngày 10/11

PV 27/10/2023 09:11

Đây là chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (Hải Dương) tại buổi tiếp công dân định kỳ sáng 25/10.

tiep-dan(1).jpg
Đồng chí Lê Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Thành (bên phải) và đồng chí Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (bên trái) chủ trì buổi tiếp công dân tháng 10/2023

Tại buổi tiếp, một công dân xã Đại Đức kiến nghị lãnh đạo huyện, xã Đại Đức sớm kiểm tra, xác minh, chỉ đạo xử lý việc ngõ đi của gia đình bị 1 trường hợp lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép. Trả lời kiến nghị này, đồng chí Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành thông tin vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Đại Đức và yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân; chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền đến hộ dân lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép. Trường hợp hộ dân không tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép thì áp dụng biện pháp cưỡng chế, thời gian xong trước ngày 10/11.

Về kiến nghị của công dân thị trấn Phú Thái liên quan đến tranh chấp lối đi giữa 2 hộ dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kim Thành khẳng định đây là kiến nghị chính đáng của công dân, đồng thời yêu cầu UBND thị trấn Phú Thái khẩn trương giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân trên địa bàn, thời gian giải quyết xong trước ngày 10/11.

tiep-dan-1(1).jpg
Quang cảnh buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Kim Thành đã có 14 lượt công dân, nhóm công dân đã phản ánh các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà ở trên đất 03, giao đất thiếu đất cho nhân dân khi thực hiện dồn điền đổi thửa…

Các nội dung phản ánh của công dân đều được các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Thành yêu cầu các phòng, ban liên quan báo cáo, giải trình tại buổi tiếp công dân và giao thời hạn cụ thể để giải quyết từng vụ việc.

PV
(0) Bình luận
Giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm ngõ đi ở xã Đại Đức trước ngày 10/11