Giá USD ngân hàng lên cao nhất 5 tháng

14/08/2023 20:45

Tỷ giá chính thức chiều nay tăng 60-70 so với đầu buổi sáng, lên sát 24.000 đồng, sau động thái tăng giá bán USD của Ngân hàng Nhà nước.


Đồng USD trong nước tiếp đà tăng

Chiều 14.8, tại Vietcombank, giá mua bán USD tăng 60 đồng so với đầu sáng lên 23.620 - 23.990 đồng. Nếu so với cuối tuần, giá USD tại nhà băng này đã tăng 80 đồng.

Tỷ giá của BIDV chiều nay cũng tăng 60 đồng lên 23.665 - 23.965 đồng. Còn tại ngân hàng có vốn nhà nước khác là VietinBank, giá USD thậm chí đã vượt mốc 24.000 đồng khi mua vào ở mức 23.580 đồng, bán ra 24.040 đồng một đôla.

Tại nhóm tư nhân, Eximbank cũng nâng giá mua bán lên 60 đồng so với buổi sáng, giao dịch tại 23.590 - 23.970 đồng. Còn Sacombank, tỷ giá lên 23.615 - 23.968 đồng. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 3 năm nay.

Giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD tại Sở Giao dịch vào sáng nay. Cụ thể, nhà điều hành tăng giá bán đôla Mỹ 12 đồng lên 24.990 đồng, giữ nguyên giá mua vào là 23.400 đồng.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 14.8 ở mức 23.848 đồng mỗi USD. Với biên độ 5%, giá đôla Mỹ được phép giao dịch tại các ngân hàng thương mại nằm trong vùng 22.655 - 25.040 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở 23.750 - 23.830 đồng, giảm nhẹ chiều mua vào và tăng 15 đồng chiều bán so với hôm qua.

Báo cáo Triển vọng kinh tế và thị trường ngoại hối Việt Nam 6 tháng cuối năm 2023 của Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank) cũng nhận định, tiền đồng có rủi ro mất giá trong ngắn hạn do áp lực từ quốc tế.

Tỷ lệ thương mại trên GDP của Việt Nam trên 100% và tiền đồng trước đây thường có xu hướng di chuyển cùng chiều với Nhân dân tệ khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc mất đà sau một đợt hồi phục ngắn vào đầu năm nay khiến đồng Nhân dân tệ suy yếu gần đây. Điều này theo Shinhan Bank, tạo gánh nặng lên tiền đồng trong ngắn hạn.

Dù nhạy cảm với bên ngoài, Shinhan Bank dự đoán tỷ giá vẫn được kiểm soát tốt khi ít nhạy cảm hơn với đầu tư nước ngoài và chỉ số thị trường chứng khoán.

Chuyên gia của Shinhan Bank dự đoán tỷ giá tăng trong quý III và quay đầu giảm vào quý IV với kỳ vọng Trung Quốc điều chỉnh chính sách kinh tế và lĩnh vực sản xuất toàn cầu thoát khỏi đáy.

Nhóm phân tích của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng cho rằng tỷ giá vẫn được ổn định nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào và chính sách điều hành chủ động.

KBSV dự báo tỷ giá USD/VND sẽ tăng khoảng 2% trong cả năm 2023. Mức trượt giá nhẹ này theo công ty chứng khoán sẽ không khiến Ngân hàng Nhà nước phải tăng lãi suất hay bán ra dự trữ ngoại hối.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá USD ngân hàng lên cao nhất 5 tháng