Giá một số mặt hàng, dịch vụ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường

31/01/2022 15:36

Ngày 31.1 (tức 29 Tết), người dân đổ xô đi rửa xe máy, ô tô đón Tết; làm thịt gà, mua hoa quả cúng tất niên, giao thừa. Giá của các dịch vụ, mặt hàng vì thế cũng tăng cao.

Quán rửa xe trên phố Bà Triệu (TP Hải Dương) từ sáng sớm đã đông khách

Dịch vụ rửa ô tô, xe máy giá tăng gấp đôi

Chủ một quán rửa xe ô tô trên phố Bà Triệu (TP Hải Dương) cho biết 6 giờ sáng nay đã có khách gọi cửa rửa xe mặc dù phải đến 7 giờ mới đến giờ làm việc.

Chỉ trong một tiếng đầu đã có hàng chục khách đỗ xe chờ đến lượt. Chủ quán đã phải thuê thêm hai lao động và huy động tất cả các thành viên trong gia đình tham gia phục vụ khách nhưng làm không xuể.

Ngày cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, ngoài rửa xe, ai cũng còn phải lo nhiều việc khác. Thế nên để đỡ phải chờ đợi lâu, không ít khách hàng còn xắn tay tham gia hỗ trợ rửa xe để nhanh đến lượt mình.

Anh Nguyễn Tiến Thành, chủ một quán rửa xe máy trên đường Điện Biên Phủ cho biết gia đình dự định chỉ phục vụ khách đến trưa 29 Tết nhưng vì nhu cầu quá đông, lại có nhiều người quen nên đành phải cố phục vụ khách đến hết 16 giờ chiều nay. Ước tính trong ngày quán của anh Thành phục vụ khoảng 80 khách.

Nhiều cửa hàng rửa xe tại thị trấn Gia Lộc cũng diễn ra cảnh người dân xếp hàng chờ đợi đến lượt.

Giá dịch vụ rửa xe ngày áp Tết tăng gấp đôi ngày thường: ô tô 100.000 đồng/xe, xe máy từ 30.000-40.000 đồng/xe.

Sáng 29 Tết, giá dịch vụ làm gà Tết ở gần chợ Thanh Bình (TP Hải Dương) tăng gấp hai, ba lần ngày thường


Dịch vụ làm thịt gà tăng giá gấp 2-3 lần

Sáng 31.1 (29 Tết) dịch vụ làm thịt gà thuê ở TP Hải Dương tăng giá gấp từ 2-3 lần ngày thường nhưng vẫn đắt khách.

Khách hàng phải đặt lịch trước mới làm kịp. Người thuê muốn gà lễ tắm qua nước gừng phải trả thêm 10.000 đồng/con. Giá dịch vụ làm gà tăng do người dân bắt đầu mua gà về để chuẩn bị làm lễ cúng tất niên, cúng giao thừa và ngày đầu năm mới. 

Theo những người làm dịch vụ mổ gà thuê ở gần chợ Thanh Bình (TP Hải Dương), giá làm gà bằng máy dao động từ 30.000-35.000 đồng/con, còn gà làm thủ công dao động 45.000-50.000 đồng/con. Năm nay người dân chuộng làm gà bằng tay hơn do gà làm thủ công sạch và kỹ hơn làm máy.

Các cửa hàng mổ gà thuê chỉ làm đến 17 giờ ngày 29 Tết, sau đó nghỉ và làm trở lại vào ngày mồng 3 Tết.

Dưa tròn sọc có giá từ 15.000-16.000 đồng/kg

Giá dưa hấu lễ tăng gấp đôi

Tại chợ đầu mối nông sản Gia Lộc, dưa hấu ăn có giá từ 12.000 đến 15.000 đồng/ kg, tăng 30-35% bình thường. Tuy nhiên các loại dưa tròn để bày mâm lễ Tết đều tăng gấp đôi ngày thường, dưa xanh có giá từ 18.000 đến 20.000 đồng/ kg; dưa tròn sọc có giá 15.000-16.000 đồng/kg.

Bưởi đỏ bày bán trên thị trường thu hút được nhiều khách hàng

Bưởi đỏ giá cao, hút khách

Giá 1 quả bưởi đỏ dao động từ 100.000-120.000 đồng, tùy trọng lượng, màu mắc và bưởi còn lá hay không. Giá bán này cao gần gấp đôi so với bưởi da xanh, gấp 2-3 lần so với các loại khác như bưởi ngọt, bưởi đào… Tuy nhiên, theo một số người bán hàng ở phố Bùi Thị Cúc, Trần Thủ Độ, Trần Phú… (TP Hải Dương), người tiêu dùng rất ưa chuộng loại bưởi này vì để trên bàn thờ đẹp. Ngoài ra, nhiều người còn muốn mua về ăn thử do mới xuất hiện trên thị trường. Có cửa hàng bán được trên 100 quả/ngày.

Bưởi đỏ được người bán nhập từ Hưng Yên, Hà Nội… Quả bưởi này có đặc trưng màu đỏ từ trong ra ngoài, nhiều nước, ăn ngọt.

Táo đại được bán với giá 65.000 đồng/kg, giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với ngày 30.1

Giá thực phẩm chiều 29 Tết cơ bản ổn định

Trong khi nhiều mặt hàng tăng giá thì giá một số thực phẩm cơ bản ổn định, có loại giảm giá. Cụ thể, giá thịt lợn vẫn ổn định từ 120.000-250.000 đồng/kg tuỳ loại; thịt bò phổ biến trong khoảng 250.000 - 320.000 đồng/kg tùy loại; thịt gà 120.000 - 150.000 đồng/kg, gà cúng lễ cũng có giá dao động 270.000-340.000 đồng/con nặng hơn 2kg.

Một số mặt hàng rau củ tăng giá nhẹ. Su hào có giá 5.000-6.000 đồng/củ tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/củ; cải cúc cũng tăng từ 10.000 -12.000 đồng/mớ lên 15.000 đồng/mớ. Do nguồn cung dồi dào, không có tình trạng khan hàng nên giá cả các mặt hàng thực phẩm ngày cuối năm cơ bản ổn định.

Trái ngược với các loại thực phẩm tươi sống, các mặt hàng hoa quả trong chiều 29 Tết có xu hướng giảm. Táo đại hiện được bán với giá 65.000 đồng/kg, giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; hoa ly hiện cũng đang được bán với giá 50.000 đồng/bông, giảm 5.000-10.000 đồng/bông; cúc vàng giảm từ 65.000 đồng/10 cành xuống còn 45.000 đồng/10 cành; cúc vàng bông cũng giảm 2.000 - 3.000 đồng/bông còn 5.000-6.000 đồng/bông… Theo quan sát, lượng hàng các mặt hàng này vẫn được  bày bán khá nhiều, vì vậy, các tiểu thương muốn bán hạ giá để sớm hết hàng...

NHÓM PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá một số mặt hàng, dịch vụ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường