Tin tức

Giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

Theo báo Tin tức 17/12/2023 15:31

Người đàn ông "nổ" đang công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của người phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh.

Ngày 17/12, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Phương Bình (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, vào năm 2018, Bình quen biết chị P. (ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) và tự giới thiệu là cán bộ công an, hiện đang công tác tại Bộ Công an và đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (phường 3, quận 6).

Để tạo niềm tin, Bình nhiều lần cho chị P. xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an như còng số 8...

Nguyễn Phương Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Nguyễn Phương Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Cuối năm 2018, Bình đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần tiền để mua hóa giá nhà, mượn tiền xử lý việc ở cơ quan, trả nợ, lo viện phí cho mẹ.... để mượn tiền chị P. và chiếm đoạt.

Do tin tưởng, chị P. nhiều lần chuyển cho Bình tổng cộng hơn 9 tỷ đồng. Sau đó chị P. nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng Bình đều trốn tránh không trả. Đến năm 2021, Bình bỏ trốn khỏi địa phương nên chị P. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 triển khai tổ công tác, kiên trì rà soát, lần theo từng dấu vết, đầu mối liên quan đến Bình. Ngày 14/12, Phòng PC02 Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt được Bình.

Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận hành vi phạm tội, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều còng số 8 và các vật dụng, tài liệu có liên quan.

Trước đó, ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương (40 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Hương mạo danh công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều cơ quan Trung ương và công an nên có thể can thiệp trong các vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Muốn lấy lại tài sản bị lừa, nạn nhân phải đưa cho Hương một số tiền để đi "lo lót". Với thủ đoạn trên, bị can này đã lừa của chị T. và nhiều người khác hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng