Quốc tế

Đức - Thụy Sỹ: Mục tiêu toàn thắng

T.H (theo VnExpress) 23/06/2024 18:50

Chủ nhà Đức đặt mục tiêu đánh bại Thụy Sỹ để giành chín điểm tuyệt đối, ở lượt cuối bảng A Euro 2024.

HLV Nagelsmann trong buổi tập của tuyển Đức ngày 22/6. Ảnh: DFB
Huấn luyện viên Nagelsmann trong buổi tập của tuyển Đức ngày 22/6

Đoàn quân dưới trướng Julian Nagelsmann khởi đầu tưng bừng khi lần lượt hạ Scotland 5-1 và Hungary 2-0. Đức là đội tuyển đầu tiên vào vòng 1/8 Euro 2024 và chỉ cần một điểm trước Thụy Sĩ để giành vị trí đầu bảng A.

Bảy bàn là thông số tốt nhất của Đức ở vòng bảng Euro, vượt qua cột mốc sáu bàn qua ba trận năm 2020. Đức cũng là đội thứ hai ghi bảy bàn qua hai lượt đầu tiên, sau Hà Lan tại Euro 2008.

Lần gần nhất Đức ghi nhiều bàn như vậy ở vòng bảng một giải đấu lớn là khi họ vô địch World Cup 2014. Đây còn là lần thứ năm Đức toàn thắng hai lượt đầu Euro, sau các kỳ giải 1972, 1980, 1996 và 2012. Trong số này, họ vô địch vào các năm 1972, 1980, 1996, và chỉ lỡ danh hiệu năm 2012.

Sao trẻ Jamal Musiala là cầu thủ đầu tiên ghi hai bàn tại Euro 2024, và đang hướng tới việc trở thành cầu thủ Đức đầu tiên ghi bàn trong ba trận mở màn một giải đấu lớn (World Cup hoặc Euro), kể từ Miroslav Klose tại World Cup 2002.

Với Musiala và Florian Wirtz đá cao cùng hai cầu thủ kỳ cựu Toni Kroos và Ilkay Gundogan ở trung tuyến, Đức thống trị hoàn toàn khu vực tiền vệ trong cả hai trận mở màn. Trước Hungary, Gundogan ấn định chiến thắng 2-0 còn Kroos thực hiện 124 đường chuyền - thông số chỉ kém Xavi (127) trong một trận đấu ở Euro. Trận này, Kroos còn có 43 đường chuyền xuyên tuyến, nhiều hơn ít nhất 26 đường so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong trận.

Thụy Sỹ nắm lợi thế trong cuộc đua vào vòng 1/8 và thậm chí có thể soán ngôi đầu của Đức. Theo Opta, Thụy Sĩ có 99,99% khả năng vào vòng 1/8.

Xherdan Shaqiri tỏa sáng với siêu phẩm giúp Thụy Sỹ hòa Scotland 1-1 ở lượt hai. Shaqiri đã ghi bàn ở sáu giải đấu lớn liên tiếp, gồm một bàn tại World Cup 2014, một bàn tại Euro 2016, một bàn tại World Cup 2018, ba bàn tại Euro 2020, một bàn tại World Cup 2022 và một bàn tại Euro 2024. Với 10 bàn tại World Cup và Euro, Shaqiri đạt thành tích tốt hơn nhiều danh thủ như Eusebio (9), Alan Shearer (9), Patrick Kluivert (8) Wayne Rooney (7), Raul, Zlatan Ibrahimovic (6).

Thụy Sỹ chưa thua trận cuối cùng vòng bảng nào ở tám lần gần nhất dự giải đấu lớn, khi thắng năm, hòa ba, kể từ trận thua 1-3 trước Pháp tại Euro 2004.

HLV Murat Yakin chỉ đạo chiến thuật cho đội trưởng Granit Xhaka trên sân tập ngày 22/6. Ảnh: X / nati_sfv_asf
Huấn luyện viên Murat Yakin chỉ đạo chiến thuật cho đội trưởng Granit Xhaka trên sân tập ngày 22/6

Thụy Sỹ thắng một, hòa hai trong ba trận gần nhất gặp Đức. Ba trận này có 16 bàn, trung bình 5,3 bàn mỗi trận. Trước đó, Thụy Sĩ hòa hai, thua 16 qua 18 lần gặp Đức.

Opta đánh giá Đức vượt trội với 52,3% cơ hội thắng tại Waldstadion, Frankfurt hôm nay - so với 23,5% của Thụy Sĩ.

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt, Kroos, Andrich, Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz

Thụy Sỹ: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Vargas, Ndoye, Duah

T.H (theo VnExpress)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức - Thụy Sỹ: Mục tiêu toàn thắng
    ss