Nông nghiệp - Nông thôn

Dự kiến sáng 20/5 mở vườn vải Thanh Hà, cắt băng xuất khẩu vải tại ga Cao Xá

VN 20/03/2024 16:52

Sáng 20/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương phối hợp huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị bàn kế hoạch tổ chức Lễ mở vườn vải xuất khẩu; hội thi thu hái vải và cắt băng xuất khẩu vải Thanh Hà năm 2024.

1-vai-thanh-hha.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương Bùi Văn Thăng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thống nhất dự kiến tổ chức các sự kiện trên trong sáng 20/5 với khoảng 300 khách mời tham dự. Trong đó, Lễ mở vườn vải xuất khẩu và Hội thi thu hái vải tổ chức tại xã Thanh Quang (Thanh Hà). Nét mới năm nay là Lễ cắt băng xuất khẩu vải Thanh Hà sẽ được tổ chức tại ga Cao Xá, xã Cao An (Cẩm Giàng), là ga liên vận quốc tế.

1-chu-tich-thanh-ha.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Vũ Việt Anh phát biểu tại hội nghị

Đây là sự kiện nhằm tạo điểm nhấn quảng bá vải thiều Thanh Hà nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung, giúp việc tiêu thụ vải năm 2024 và các năm tiếp theo thuận lợi.

Sự kiện cũng nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch trải nghiệm vải thiều với du khách trong và ngoài nước. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá chất lượng, thương hiệu, qua đó kích cầu tiêu thụ vải thiều Thanh Hà trong nước và xuất khẩu.

1duong-sat.jpg
Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu thảo luận về việc xuất khẩu vải tại ga Cao Xá (Cẩm Giàng)

Năm 2024, huyện Thanh Hà có 3.285 ha vải, trong đó có khoảng 1.700 ha vải sớm (chiếm gần 52% tổng diện tích toàn huyện), 167 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

VN
(0) Bình luận
Dự kiến sáng 20/5 mở vườn vải Thanh Hà, cắt băng xuất khẩu vải tại ga Cao Xá