Môi trường

Dự báo thời tiết 25/9, miền Bắc mưa vài nơi, từ Trung đến Nam Bộ mưa xối xả

Theo Vietnamnet 25/09/2023 05:51

Dự báo thời tiết ngày 25/9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa đến rất to. Bắc Bộ giảm nắng nóng, có mưa rải rác.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hướng vào miền Trung nên từ 25-26/9, thời tiết ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to.

Trong đó, Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Từ Trung Bộ trở vào phía Nam mưa xối xả. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết từ đêm 26 đến đêm 27/9, ở Bắc và Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trong khi đó, thời tiết miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng, hôm nay có xu hướng giảm nhiệt nhẹ. Mưa cũng xuất hiện ở khu vực này nhưng chỉ xảy ra vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác. Từ 26/9, khu vực này có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và giông, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ chiều 25/9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Dự báo thời tiết 25/9, miền Bắc mưa vài nơi, từ Trung đến Nam Bộ mưa xối xả