Thị trường

Dự báo sức mua hàng hóa ở Hải Dương dịp Tết Giáp Thìn tăng 15%

PV 05/12/2023 08:30

Sở Công thương Hải Dương dự báo sức mua hàng hóa dịp Tết Giáp Thìn 2024 tăng khoảng 15% so với Tết Quý Mão 2023.

anh-hang-hoa.jpg
Trên cơ sở nguồn cung và dự báo nhu cầu tiêu dùng cho thấy nguồn hàng hoá thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm trong dịp Tết. Ảnh: Thành Long

Hải Dương hiện có 186 chợ đang hoạt động, 3 trung tâm thương mại, gần 80 cơ sở kinh doanh hoạt động theo mô hình siêu thị, 260 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và hơn 3.000 cửa hàng tạp hoá chuyên doanh hàng nhu yếu phẩm được phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nguồn cung và dự báo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh dịp Tết, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng hoá thiết yếu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Dự báo lượng hàng hóa thiết yếu tiêu thụ trong 1 tháng Tết (từ 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng) gồm: 5.000-6.000 tấn gạo, 3.000-4.000 tấn thịt gia súc, 1,2-1,3 triệu quả trứng gia cầm, 500-550 tấn thịt gà, 900-1.000 tấn thủy sản, hải sản, 10.000-12.000 tấn rau, củ, quả, 700-800 tấn bánh kẹo, 15.000-16.000 lít rượu, bia, nước ngọt; 14.000-16.000 m3 xăng dầu.

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, nhiều mặt hàng còn có thể cung ứng tới các địa phương lân cận. Trong một tháng Hải Dương có thể cung ứng ra thị trường ngoài tỉnh 10.000 tấn gạo, 3.000 tấn lợn thịt, 2.600 tấn gia cầm, 6 triệu quả trứng, 3.000 tấn cá nước ngọt, 20.000-40.000 tấn rau, củ, quả...

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự báo sức mua hàng hóa ở Hải Dương dịp Tết Giáp Thìn tăng 15%