Tin tức

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

THÀNH ĐẠT 26/02/2024 17:16

Chiều 26/2, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện Tâm thần tỉnh nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024).

img_2718(1).jpeg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng, biểu dương những kết quả Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện Tâm thần tỉnh đạt được trong năm 2023. Chia sẻ với những khó khăn với ngành y tế tỉnh nhà và các bệnh viện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với ngành y tế để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

img_2738(1).jpeg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế, cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh đối với tỉnh Hải Dương, phát triển y học cổ truyền có nhiều yếu tố thuận lợi vì được kế thừa truyền thống văn hóa, lịch sử, trong đó có Đại danh y - thiền sư Tuệ Tĩnh. Đồng chí kỳ vọng trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, y, bác sỹ của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đoàn kết, không ngừng nỗ lực vươn lên, tạo bước đột phá xây dựng đơn vị xứng đáng với nền y học cổ truyền của dân tộc. Qua đó, khẳng định vị thế của thương hiệu y học cổ truyền Hải Dương, từng bước nâng tầm giá trị thương hiệu, củng cố niềm tin của nhân dân đối với y học cổ truyền tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng cho biết Hải Dương mong mỏi tìm được hài cốt của Đại danh y - thiền sư Tuệ Tĩnh để đưa về quê hương theo di nguyện của người khi đi sứ và mất bên Trung Quốc.

img_2768(1).jpeg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Tâm thần Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Tâm thần Hải Dương trong việc phục vụ bệnh nhân. Đồng thời chia sẻ những khó khăn của bệnh viện, mong muốn đơn vị khắc phục khó khăn, hết mình vì bệnh nhân, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.

img_2796(1).jpeg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế, cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Tâm thần Hải Dương

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng chúc mừng và mong muốn cán bộ, y, bác sĩ, người lao động 2 bệnh viện tiếp tục cống hiến, đóng góp tích cực hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương hiện có quy mô 245 giường bệnh (giường bệnh thực kê 294 giường) với 204 người làm việc. Năm 2023, bệnh viện có 23.300 lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh và điều trị nội trú 5.600 bệnh nhân.

Bệnh viện Tâm thần Hải Dương hiện có quy mô 250 giường bệnh (giường bệnh thực kê 477 giường) với 196 người làm việc. Năm 2023, bệnh viện có 16.603 lượt bệnh nhân trong và ngoài tỉnh đến khám bệnh.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam