Khám phá

Điểm du lịch "tử thần" nguy hiểm nhất thế giới, nơi 100 người thiệt mạng mỗi năm

Theo Vietnamnet 05/11/2023 09:40

Sự nóng lên toàn cầu được cho là gây ra những vụ lở đất chết người khiến điểm du lịch này trở thành điểm đến nguy hiểm nhất thế giới.

Những người leo núi trên khắp thế giới đều chia sẻ rằng nhiệt độ tăng cao khiến cho những con đường dẫn lên các đỉnh núi từng an toàn nhưng hiện tại trở nên vô cùng nguy hiểm.

Nghiên cứu hiện cho thấy rằng đỉnh núi cao nhất của châu Âu cũng không phải ngoại lệ khi chứng kiến trung bình 100 người chết mỗi năm.

mont blanc preperation 06.jpg
Mont Blanc được mệnh danh là địa điểm du lịch trong tự nhiên nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: Strait Times

Nguy cơ lở đất ngày càng tăng trên các đường tiếp cận đỉnh Mont-Blanc đã khiến điểm du lịch Pháp này được đánh giá là địa điểm tự nhiên nguy hiểm nhất thế giới.

Cả những người leo núi chuyên nghiệp lẫn những người leo núi nghiệp dư đều trở thành nạn nhân của những vụ đá rơi gần như hàng ngày.

Trong mùa hè vừa qua, ba người đã thiệt mạng khi vượt hành lang Goûter lên đỉnh Mont-Blanc.

Theo bảng đánh giá của trang web Holidu, ngoài Mont Blanc còn có đỉnh Ben Nevis, ở Scotland và Mount Fuji, ở Nhật Bản.

b8cc41f2c23fcd5970f74c3c49efafec xl.jpg
Mont Blanc thu hút số lượng lớn người leo núi mỗi năm. Ảnh: National Geographic

Hướng dẫn viên Ludovic Ravanel từng chia sẻ với kênh TF1 của Pháp rằng: “Chỉ riêng ở khối núi Mont-Blanc, năm nay chúng tôi đã chứng kiến ​​nhiều vụ sạt lún vô cùng nghiêm trọng”.

Theo Océane Vibert, giám đốc văn phòng miền núi ở Chamonix-Mont-Blanc, mùa thu thường là mùa thường xảy ra tai nạn nhất do nhiệt tích tụ trong đá.

Ông nói: "Tất cả nhiệt lượng của mùa hè tích tụ vào đá thường biến mùa thu là thời điểm đặc biệt nguy hiểm".

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm du lịch "tử thần" nguy hiểm nhất thế giới, nơi 100 người thiệt mạng mỗi năm