Đẹp ngỡ ngàng cảnh sắc Côn Sơn - Kiếp Bạc

15/02/2019 14:10

Mùa xuân này, về di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trẩy hội, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cuốn hút của cảnh sắc nơi đây.

Không chỉ được trang hoàng lộng lẫy bởi hệ thống cây đèn sen, đèn lồng, đèn nháy, đèn hắt..., di tích còn nổi bật bởi hàng chục nghìn m2 hoa tươi, cây cảnh được trồng khắp nơi theo chủ đề. Các loài hoa đồng tiền, hướng dương, xác pháo, mẫu đơn, trạng nguyên, hoa cúc, hoa hồng... đua nhau khoe sắc thắm vào đúng dịp lễ hội diễn ra càng khiến du khách thích thú.

Với mong muốn đem lại sự mới lạ, tạo ấn tượng tốt đẹp và cuốn hút du khách về với lễ hội mùa xuân, thời gian qua, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã đầu tư khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, huy động tối đa nhân lực, máy móc cải tạo khuôn viên 2 khu di tích. Nhiều người về trẩy hội mùa xuân năm nay ví cảnh sắc Côn Sơn - Kiếp Bạc chẳng thua kém so với thung lũng hoa ở Đà Lạt hay các vườn hoa ở khu du lịch Bà Nà Hill (Đà Nẵng). Cùng ngắm nhìn cảnh sắc đẹp ngỡ ngàng ở di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc qua những bức hình dưới đây:

Diện tích hoa, cây cảnh được trồng ở khu vực chùa Côn Sơn rộng tới 15.000 m2, ở khu vực đền thờ Nguyễn Trãi khoảng 10.000 m2, tất cả đều trồng theo chủ đề như bông hoa, ngôi sao, hình e-lip, dòng suối...


Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm giữa rừng hoa tươi ở Côn Sơn đang khoe sắc thắm


      Chân cầu và ngay cả dưới lòng suối khu vực đền thờ Nguyễn Trãi cũng được trồng hoa


  Những diện tích đất trống ở khu di tích Côn Sơn trước đây để cỏ dại, lá cây rơi rụng ngổn ngang thì nay đã được phủ bởi các loại hoa đủ màu sắc đẹp đến nao lòng


Khu vực bãi đỗ xe sau đền Kiếp Bạc giờ đã trở thành vườn hoa, cây cảnh rộng hàng nghìn m2


  "Suối hoa" ở Côn Sơn đẹp chẳng khác nào thung lũng hoa ở Đà Lạt hay những vườn hoa tươi ở khu du lịch nổi tiếng Bà Nà Hill 


Một bông hoa "khổng lồ" ở khu di tích Kiếp Bạc 


Khu di tích Kiếp Bạc nhìn từ trên cao

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẹp ngỡ ngàng cảnh sắc Côn Sơn - Kiếp Bạc