Để đỡ stress khi con nghỉ hè

05/07/2023 06:00

Mỗi dịp hè đến, những gia đình có con nhỏ lại quay cuồng với các phương án trông giữ sao cho thật an toàn và tiện lợi.

Dù chọn phương án nào thì ý kiến được chia sẻ nhiều nhất của các phụ huynh đều là: "Mong nhanh hết mùa hè, các con đi học cho yên tâm". Thật ra, quan trọng nhất vẫn là cha mẹ phải cùng bàn bạc, tìm giải pháp phù hợp cho việc quản lý con trong mùa hè.

Dù gửi ông bà hay các lớp tư nhân hoặc để con tự quản thì thời gian hè vẫn là dịp cha mẹ "tranh thủ" làm bạn với con để có thêm sự gắn kết. Có thể đưa con đi du lịch trong thành phố vào cuối tuần, xem phim buổi tối, đến các hiệu sách gần nhà, đi công viên, các điểm vui chơi ngoài trời, tham quan bảo tàng, các trung tâm mua sắm. Hoặc cả nhà cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn, cùng nằm dài xem chung một bộ phim, khám phá các ứng dụng học ngoại ngữ, học các môn năng khiếu online…

Hiện nay, nhờ có công nghệ hỗ trợ, cha mẹ có thể kết nối với con rất dễ dàng. Những hoạt động thú vị mà không quá khó, chỉ cần cha mẹ để tâm một chút là có thể chơi, học, làm cùng con. Hơn nữa, thời đại công nghệ, dù không ở nhà cùng con, cha mẹ vẫn có vô số cách kết nối, chỉ cần chịu khó tận dụng thời gian là việc "làm bạn" với con trong mùa hè hoàn toàn khả thi.

Về phía ngành giáo dục, nhiều năm qua các chuyên gia giáo dục đã đề xuất nên giảm thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ Tết và bổ sung một số kỳ nghỉ ngắn trong năm. Thiết nghĩ, việc chia nhỏ các kỳ nghỉ sẽ giúp học sinh có thêm năng lượng và sự hào hứng trong suốt năm học. Điều này cũng rất tốt cho cha mẹ trong việc giúp các con rèn thói quen tự lập, bao gồm tự học, tự làm việc nhà, tự lên kế hoạch học tập và vui chơi xen kẽ… mà không phải "cầu viện" đến ông bà hoặc người trông trẻ.

Theo Người lao động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để đỡ stress khi con nghỉ hè