​Kinh Môn đầu tư trên 41 tỷ đồng tôn tạo các di tích

24/09/2019 09:14

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Kinh Môn đã đầu tư 41 tỷ đồng cải tạo hạ tầng giao thông và nâng cấp cơ sở vật chất các khu di tích lịch sử, văn hóa của huyện, vượt 64% kế hoạch huyện đề ra.

Cụ thể huyện đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường vào quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, đường đi bộ lên di tích đền Cao, mở rộng đường vào chùa Nhẫm Dương, đường vào di tích An Phụ; lắp hệ thống điện chiếu sáng vào khu di tích Hàm Long, Tâm Long, Đốc Tít. Số kinh phí còn lại để trùng tu, tôn tạo khu di tích An Phụ - Kính Chủ, nhà bia đền Cao, thực hiện khảo cổ học chùa Nhẫm Dương, các hang động...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Kinh Môn đầu tư trên 41 tỷ đồng tôn tạo các di tích