Xem - Nghe - Đọc

“Đào, phở và piano” chính thức công chiếu trên nhiều tỉnh, thành phố từ ngày 22/2

TN (theo Vietnam+) 22/02/2024 10:30

Sau khi "gây sốt," phim do nhà nước đặt hàng - "Đào, phở và piano" sẽ được mở rộng phạm vi chiếu ra 2 cụm rạp tư nhân, có hệ thống rạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

DSC02471.JPG.webp
Diễn viên Doãn Quốc Đam trong phim (ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phim “Đào, phở và piano” sẽ chính thức công chiếu trên toàn quốc thông qua cụm rạp Beta từ ngày 22/2. Đây là thông tin do ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Beta Group xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus chiều 21/2.

Theo dự kiến của cụm rạp, “Đào, phở và piano” sẽ được chiếu tối thiểu 4 tuần. Tuy nhiên, số suất chiếu và giờ chiếu cụ thể chưa được tiết lộ, mà sẽ được sắp xếp linh hoạt tùy trên thực tế.

“Hiện tại Beta Cinemas có 20 cụm rạp chiếu phim trên khắp 11 tỉnh, thành phố và chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh phổ biến một tác phẩm nhiều ý nghĩa như ‘Đào, phở và piano,’” đại diện cụm rạp Beta chia sẻ.

Bên cạnh các cụm rạp Beta có các cụm rạp Cinestar. Cả hai hệ thống rạp kiêm nhà phát hành này đều sẽ chiếu phim có bán vé, nhưng không được chia doanh thu, do quy định của nhà nước về phim đặt hàng là hoàn trả tiền vé về ngân sách nhà nước.

Hiện nay, phía Cinestar chưa có thông báo chính thức về ngày chiếu phim “Đào, phở và piano.” Trước đó vào ngày 21/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác nhận việc hai hệ thống rạp này tham gia chiếu phim theo hình thức phi lợi nhuận.

f7c0c458d26d7f33267c.jpg
Do các hệ thống đặt vé online "tê liệt," khán giả xếp hàng dài để mua vé trực tiếp tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trưa ngày 21/12 (ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Đào, phở và piano” là phim do nhà nước đặt hàng, đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Tiến Sơn và Công ty CP Phim truyện 1 (Hãng phim truyện 1) thực hiện.

Phim được công chiếu tại Rạp Quốc gia từ ngày 10/2 (mùng 1) nhưng đến ngày 18/2 thì đột ngột gây sốt. Cục trưởng Vi Kiến Thành nhận định đây là tác phẩm chất lượng, nổi lên nhờ được lan truyền tích cực trên mạng xã hội.

Ban đầu phim chỉ được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia theo diện thực hiện nhiệm vụ của nhà nước. Theo Quyết định 316/QĐ- BVHTTDL ban hành ngày 6/2/2024, “Đào, phở và piano” cùng hai tác phẩm/chùm tác phẩm khác được thí điểm bán vé thu tiền.

Theo ông Vũ Đức Tùng, Quyền Giám đốc cụm rạp này, phim cháy vé liên tục kể từ ngày 18/2. Lượng khán giả kéo vào đặt vé lớn gây sập web Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trong suốt 5 ngày (tính đến 21/2). Không chỉ web, các ứng dụng đặt vé online thông qua ngân hàng, ví điện tử… cũng bị nghẽn, cụm rạp này khuyến khích khán giả tới mua vé trực tiếp.

Theo lịch hiện tại, từ ngày 21-23/2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, phim có 16 suất trải dài các khung giờ trong ngày, muộn nhất là suất 21 giờ 30. Riêng ngày 24/2, phim sẽ có 23 suất, với suất muộn nhất lúc 23 giờ.

375324240-3477375879258727-8652130609849626913-n20230925164727.jpg
Poster phim

“Đào, phở và piano” tái hiện và lấy cảm hứng từ cuộc chiến bảo vệ Hà Nội mùa đông năm 1946. Bộ phim khắc họa không khí hào hùng của quân dân thủ đô trong cuộc chiến bảo vệ thành phố, cũng như cốt cách cao đẹp của người Hà Thành, thể hiện qua tình yêu đôi lứa của cô tiểu thư (Thùy Linh) với anh chiến sĩ vệ quốc (Doãn Quốc Đam), ông họa sĩ già mong để lại bức tranh giá trị cho đời (Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực) và đôi vợ chồng bán phở (Anh Tuấn-Nguyệt Hằng) quyết bám trụ và phục vụ các chiến sĩ...

Phim còn có ca sĩ Tuấn Hưng, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu và một số gương mặt quen thuộc khác đóng.

“Đào, phở và piano” có kinh phí 20 tỷ đồng, trong đó có từ 5-6 tỷ đồng dành cho phim trường. Phim trường rộng 6.000 m2, mất 3 tháng để tái hiện cảnh Hà Nội đổ nát dưới bom đạn chiến tranh.

“Đào, phở và piano” từng đoạt giải Bông sen Bạc trong Liên hoan Phim Việt Nam năm 2023. Phim từng công chiếu hạn hẹp cho báo chí sau khi hoàn thiện hồi tháng chín. Bên cạnh Liên hoan Phim Việt Nam, tác phẩm còn được chiếu trong khuôn khổ DANAFF (Liên hoan Phim châu Á tại Đà Nẵng).

TN (theo Vietnam+)
(0) Bình luận
“Đào, phở và piano” chính thức công chiếu trên nhiều tỉnh, thành phố từ ngày 22/2