Tin tức

Đăng tin sai sự thật lên Facebook, một phụ nữ ở Cẩm Giàng bị phạt 7,5 triệu đồng

LS 20/10/2023 15:03

Bà Tựa là một trong số 17 hộ chưa đồng thuận việc triển khai dự án Trung tâm Văn hóa, thể thao và điểm dân cư Ha Xá (xã Cẩm Đoài).

bhd_20232010_camgiangxuphatdangsai(3).jpg
Bà Tựa tại cơ quan công an

Ngày 20/10, Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Tống Thị Tựa, sinh năm 1960, ở xã Cẩm Đoài (Cẩm Giàng) số tiền 7,5 triệu đồng do hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 18/10, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Tựa do trước đó, ngày 2/10/2023, bà Tựa đã đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Bà Tựa là một trong số 17 hộ chưa đồng thuận việc triển khai dự án Trung tâm Văn hóa, thể thao và điểm dân cư Ha Xá (xã Cẩm Đoài). Bà thường xuyên có những kiến nghị, yêu cầu mức bồi thường, hỗ trợ ngoài chính sách của Nhà nước, cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, phát tán thông tin sai lệch về dự án cũng như quá trình triển khai thu hồi đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án; ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện Cẩm Giàng.

Hành động của bà Tựa bị xử lý theo điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quyết định cũng yêu cầu bà Tựa gỡ tất cả các bài viết có nội vi phạm trên không gian mạng.

LS
(0) Bình luận
Đăng tin sai sự thật lên Facebook, một phụ nữ ở Cẩm Giàng bị phạt 7,5 triệu đồng