Xây dựng Đảng - Chính quyền

Đảng bộ thị xã Kinh Môn sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng

PV 12/12/2023 09:40

Năm 2023, Đảng bộ thị xã Kinh Môn có 5 đảng viên bị xóa tên và 14 đảng viên xin ra khỏi Đảng, tăng 6 đảng viên so với năm 2022.

kinh-mon-boi-duong-dang(1).jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Kinh Môn trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học viên là học sinh các trường THPT trên địa bàn (ảnh cơ sở cung cấp)

Các đảng viên xin ra khỏi Đảng, bị xóa tên chủ yếu ở các chi bộ nông thôn, phần lớn đều đi làm ăn xa, ít tham gia sinh hoạt Đảng; không bảo đảm sức khỏe; đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí mà không có lý do chính đáng.

Đảng bộ thị xã Kinh Môn cũng là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảng bộ thị xã Kinh Môn hiện có 59 tổ chức cơ sở đảng với 8.331 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ kết nạp 191 đảng viên, vượt 0,5% kế hoạch.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảng bộ thị xã Kinh Môn sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng