Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 khởi tranh môn đá cầu

11/12/2022 10:20

Môn đá cầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 10-18.12 tại Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 10 nội dung thi đấu của môn đá cầu gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội đôi nam nữ phối hợp. Trong ngày thi đấu đầu tiên (ngày 10.12) của môn đá cầu mới diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại của các nội dung đơn nam, đơn nữ.


Các trận đấu vòng chung kết xếp hạng và trao huy chương của nội dung đơn nam, đơn nữ môn đá cầu sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 11.12. Trong đó, niềm hy vọng huy chương được đặt vào các gương mặt sáng giá của Đồng Tháp như Tố Uyên, Bích Trâm, Lan Anh, Phước Sang, Hữu Lộc, Thanh Điền… Đồng Tháp đặt mục tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là giành 3 huy chương Vàng ở môn đá cầu.

Đá cầu là bộ môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, khá dễ chơi nên đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Môn này có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày nay được chơi phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, thậm chí còn được phát triển, đưa vào giảng dạy tại nhiều trường học. Năm 2003, đá cầu chính thức trở thành một trong những bộ môn thi đấu tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Tuy vậy, tại SEA Games 31 ở nước ta, môn đá cầu không được đưa vào thi đấu.

Trước đó, tại Giải Vô địch Đá cầu thế giới lần thứ 10 năm 2019 đã diễn ra ở Pháp, Đội tuyển đá cầu Việt Nam đã giành 5 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở giải đấu này...

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 khởi tranh môn đá cầu