Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 70% chỉ tiêu theo đề án riêng

22/12/2022 07:42

Đại học Kinh tế quốc dân vừa công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, trường sẽ tuyển 6.200 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển.

Dai hoc Kinh te Quoc dan tuyen sinh 70% chi tieu theo de an rieng hinh anh 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, trường dành đến 70% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường. Phương thức xét tuyển theo kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chỉ chiếm 25% chỉ tiêu. Hai phương thức xét tuyển còn lại là xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu) và xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (3% chỉ tiêu).

Trường cũng dự kiến mức ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào (mức điểm điều kiện tối thiểu để nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh) là 20 điểm với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và 18 điểm với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Riêng phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ áp dụng tuyển sinh với 7 mã ngành.

Dai hoc Kinh te Quoc dan tuyen sinh 70% chi tieu theo de an rieng hinh anh 2

Tỷ lệ chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023

Phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường được chia thành nhiều nhóm đối tượng: xét tuyển theo điểm các kỳ thi SAT và ACT, theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, theo điểm thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với điểm hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo đối tượng học sinh của các trường THPT chuyên và trường THPT trọng điểm kết hợp với điểm hai môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường cũng có những quy định cụ thể về các mức điểm cộng ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng.

Trong đề án, Đại học Kinh tế quốc dân cũng nêu rõ về định hướng tuyển sinh các năm tiếp theo. Cụ thể, năm 2024, trường cơ bản giữ ổn định như năm 2023. Từ năm 2025, phương thức chủ yếu xét tuyển kết hợp tinh giản theo hướng sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của các đại học quốc gia hoặc các trung tâm khảo thí độc lập (nếu có) kết hợp với chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IELTS…).

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 70% chỉ tiêu theo đề án riêng