Thị trường

Đa dạng sản phẩm cúng rằm tháng giêng, giá cả không mấy biến động

HT 24/02/2024 13:03

Rằm tháng giêng (Tết Nguyên tiêu) được nhiều người dân xem là một trong những ngày cúng lễ quan trọng trong năm. Dịp này, thị trường các sản phẩm cúng lễ đa dạng, song giá cả không mấy biến động so với ngày thường.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương tại một số chợ dân sinh như chợ Đông Ngô Quyền, chợ Kho Đỏ, chợ Con, phố Mạc Thị Bưởi (TP Hải Dương), lượng người mua sắm các sản phẩm cúng lễ tăng mạnh.

Nguồn cung hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu của người dân, giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động.

thang-gieng-1.jpg
Hoa tươi được nhiều người chọn mua, trong đó hoa cúc có giá 5.000 đồng/cành, dơn 7.000 đồng/cành...
thang-gieng-2(1).jpg
Giá của nhiều loại trái cây không tăng so với ngày thường. Cụ thể, xoài từ 30.000-35.000 đồng/kg, thanh long 40.000 đồng/kg, nhãn 50.000 đồng/kg…
thang-gieng-3.jpg
Nhiều người chọn mua xôi gấc để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Mỗi đĩa xôi gấc được bán với giá từ 15.000-35.000 đồng tùy đĩa to, nhỏ
thang-gieng-6.jpg
Dù đã “hạ nhiệt” so với Tết Nguyên đán, nhưng mỗi đĩa gồm 1 lá trầu, 1 quả cau có giá từ 10.000-15.000 đồng, cao hơn từ 5.000-7.000 đồng so với ngày thường. Theo một số tiểu thương nguyên nhân do trầu cau mất mùa nên nguồn cung hạn chế
thang-gieng-5.jpg
“Chợ mạng” cũng sôi động với dịch vụ đặt mâm cỗ với các giá mức dao động từ 350.000-900.000 đồng/mâm tùy theo số lượng món
HT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đa dạng sản phẩm cúng rằm tháng giêng, giá cả không mấy biến động