Tin tức

Đã bắt giữ được người chồng dùng kiếm đâm vợ tử vong ở Hưng Yên

PV/VOV.VN 13/01/2024 10:39

Đặng Quang Sơn bị bắt khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/1, khi y đang lẩn trốn trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Da bat giu duoc nguoi chong dung kiem dam vo tu vong o hung yen hinh anh 1

Sau khi dùng kiếm đâm vợ, Đặng Quang Sơn đã bế vợ đi cấp cứu và bỏ trốn. Ảnh: Chụp từ clip

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, trú thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin công an tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đặng Quang Sơn vào lúc 21h30 phút ngày 12/1/2024, khi y đang lẩn trốn trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Trước đó, tối 11/1, Đặng Quang Sơn và vợ là chị Lê Thị M (sinh năm 1987, cùng trú tại Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào) xảy ra mâu thuẫn tại căn hộ thuộc chung cư Lạc Hồng Phúc, trên địa bàn phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào).

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Sơn đã dùng thanh kiếm dài hơn 1m đâm trúng ngực vợ khiến người phụ nữ này bị thương nặng.

Nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Còn Đặng Quang Sơn sau đó đã bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

PV/VOV.VN
(0) Bình luận
Đã bắt giữ được người chồng dùng kiếm đâm vợ tử vong ở Hưng Yên