Tin tức

Cử tri TP Hải Dương kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

HÀ VY 30/11/2023 18:10

Chiều 30/11, Tổ đại biểu số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri TP Hải Dương tại phường Ngọc Châu.

00:00

o-cuong(1).jpg
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương gồm các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Cử tri được nghe báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hải Dương và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân.

o-hieu(1).jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm rõ một số vấn đề cử tri phản ánh

Tại phường Ngọc Châu có 5 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tình trạng đất đai bỏ hoang nhiều, gây lãng phí. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập hằng năm ít, đề nghị tỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh để các em học sinh có cơ hội học tập tại các trường công lập, nhất là các em hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri phường Ngọc Châu cũng phản ánh hiện hầu hết các nhà văn hoá khu dân cư đều được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp. Đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ các khu dân cư cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá. Khu vực bắn súng của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao nằm trong khu dân cư, gây tiếng ồn, mùi thuốc súng ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Cử tri cũng phản ánh giá nhà đất ngày càng tăng, người dân, người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận; tình trạng lừa đảo qua mạng, qua điện thoại ngày càng phức tạp, tinh vi… Đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm có giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp; có các giải pháp triệt để hơn nữa trong ngăn ngừa cuộc gọi rác, lừa đảo qua mạng. Nhà nước xem xét hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người dân mắc bệnh hiểm nghèo. TP Hải Dương cần có kế hoạch khắc phục tình trạng nhiều đường, phố nhếch nhác...

ba-thoa(1).jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử trị

Sau khi nghe cử tri TP Hải Dương phản ánh, nêu ý kiến, thay mặt Tổ đại biểu số 1, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị TP Hải Dương làm rõ những kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng trả lời một số vấn đề cử tri phản ánh như chính sách bảo hiểm cho người nghèo; việc tuyển sinh lớp 10 THPT công lập hằng năm.

Về chính sách hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà văn hoá khu dân cư và khu vực bắn súng của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị TP Hải Dương có báo cáo, đánh giá cụ thể. Nếu thực sự khu bắn súng ảnh hưởng lớn phải sớm có kế hoạch di dời.

cu-tri-tp(1).jpg
Cử tri phường Ngọc Châu kiến nghị một số vấn đề liên quan đến giao thông, đô thị

Ngay tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo TP Hải Dương đã giải trình làm rõ một số phản ánh kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.

HÀ VY
(0) Bình luận
Cử tri TP Hải Dương kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh