Tin tức

Công tác tiếp công dân ở Hải Dương có chuyển biến rõ rệt

PHONG TUYẾT 17/01/2024 18:02

Năm 2023, công tác tiếp công dân ở Hải Dương có chuyển biến rõ rệt. Nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được quan tâm giải quyết.

img_0459(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị tiếp tục quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở

Chiều 17/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Hải Dương tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực 2 Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, công tác tiếp công dân có chuyển biến rõ rệt, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc.

img_0466(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương khẳng định thời gian qua tỉnh đã quan tâm lắng nghe và giải quyết nhiều nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của 12 đơn vị cấp huyến đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức 42 cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cấp xã tổ chức được 562 cuộc tiếp xúc, đối thoại. Ủy ban MTTQ các cấp cũng tích cực phối hợp tham gia thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động được nhiều đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt...

Các hoạt động tôn giáo năm 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, các lễ trọng, lễ thường niên của tôn giáo được tổ chức trang trọng thu hút đông đảo tín đồ và nhân dân tham dự. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2023, chỉ có 4 cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 cơ sở tôn giáo được giao đất bổ sung và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu kết luận hội nghị về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú đề nghị cần quan tâm giải quyết các vướng mắc, nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các quy định liên quan về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở...

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Công tác tiếp công dân ở Hải Dương có chuyển biến rõ rệt