Sản xuất gốm xuất hiện ở tỉnh Bình Dương từ thế kỷ XVIII do nơi đây có đất sét cao lanh chất lượng cao, dễ khai thác và nguồn nhiên liệu củi đốt dồi dào.
Bình Dương có 3 cụm làng nghề gốm sứ lớn là Làng Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên), Lái Thiêu (TP Thủ Dầu Một) và Bà Lụa (TP Thuận An). Đội ngũ nghệ nhân với tay nghề vượt bậc và bộ óc sáng tạo tuyệt vời đã khai mở và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ này, giúp Bình Dương nổi danh cả nước về gốm sứ Các sản phẩm cung cấp thị trường như chén, bát, bình, chậu... làm hoàn toàn bằng tay sau đó nung bằng lò củi truyền thống nên đòi hỏi kỹ thuật của người thợ dày dặn, khéo léo và chuẩn xácLàng nghề gốm sứ Tân Phước Khánh là một trong 3 cụm làng nghề gốm sứ lớn của Bình DươngĐể có một sản phẩm gốm sứ hoàn chỉnh, người làm nghề phải trải qua nhiều công đoạn vất vảTừ con cò, cánh đồng, quê hương, con người cho đến những hình ảnh chim công, hoa lá bắt mắt vẽ trên gốm đều đậm nét văn hóa người Việt từ bao đờiGốm sứ Minh Long là thương hiệu trứ danh trong và ngoài nước có xuất thân từ làng nghề Bình DươngPHẠM NGA (tổng hợp)
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.