Công đoàn Viên chức Hải Dương tích cực hưởng ứng các chương trình sáng tạo, vượt khó, phát triển

05/07/2023 16:16

Sáng 5.7, Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Các đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương; Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tới dự.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội 

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ mới, Công đoàn Viên chức tỉnh phấn đấu hằng năm có 100% số cơ quan, đơn vị, gia đình công chức, viên chức, người lao động đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa, tỷ lệ đạt trên 98%. Có 98% số cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. 100% số công đoàn cơ sở đăng ký xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tỷ lệ đạt từ 90% trở lên, không có công đoàn cơ sở yếu kém; 100% số nữ công chức, viên chức, lao động đăng ký danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tỷ lệ đạt từ 95% trở lên. Mỗi công đoàn cơ sở lựa chọn và giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Các cấp công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05, các Nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh việc đăng ký thực hiện công trình, sản phẩm chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết 

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 49 công đoàn cơ sở với 4.233 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  Công đoàn cơ sở đã phối hợp trao tặng 4.346 suất quà tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng cho đoàn viên khó khăn.

 Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Qua 5 năm thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” với phương châm “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh luôn đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công chức, viên chức, lao động. Các cấp công đoàn đã quyên góp gần 4 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục khó khăn do thiệt hại mưa lũ gây ra. Công đoàn Viên chức tỉnh đã đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh trợ cấp 72 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 40 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn sửa nhà. Trong nhiệm kỳ có gần 1.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, thu 762 đơn vị máu. Có 412 sáng kiến hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Công đoàn Viên chức Hải Dương tích cực hưởng ứng các chương trình sáng tạo, vượt khó, phát triển