Công đoàn ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên

11/01/2023 19:42

Năm 2023, Công đoàn ngành giao thông vận tải tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động.

Công đoàn ngành giao thông vận tải tặng quà cho người lao động khó khăn 

Tại buổi tổng kết công tác công đoàn của Công đoàn ngành giao thông vận tải sáng 11.1, Công đoàn ngành đã tặng 62 suất quà tổng trị giá hơn 42 triệu đồng cho lao động khó khăn. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen cho Công đoàn Doanh nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Hương Nguyên; Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn cơ quan Sở Giao thông vận tải; 2 bằng khen cho Công đoàn Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành và Công đoàn Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương.  

Năm 2023, Công đoàn ngành giao thông vận tải tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tốt đại hội, hướng tới Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh; quản lý và nâng cao chất lượng đoàn viên. Công đoàn ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành giao thông vận tải đã tặng quà với tổng số tiền hơn 51,7 triệu đồng cho 71 công nhân, viên chức, lao động khó khăn; các công đoàn cơ sở tặng quà 235 đoàn viên. Toàn ngành có 12 đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể với mức ăn trên 20.000 đồng/bữa/người; có 6 sáng kiến tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”...

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Công đoàn ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên