Công đoàn ngành giao thông vận tải quan tâm đời sống đoàn viên

07/11/2022 20:30

Công đoàn ngành giao thông vận tải luôn quan tâm chăm lo cho đoàn viên theo phương châm "người lao động là trung tâm".


Hội thi "Mâm cơm ngày chủ nhật" do Công đoàn ngành giao thông vận tải tổ chức thu hút 18 đội tham gia

Với 52 công đoàn cơ sở trực thuộc, 1.631 đoàn viên, thời gian qua, Công đoàn ngành giao thông vận tải (GTVT) luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên theo phương châm "người lao động là trung tâm".  

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20.10 vừa qua, Công đoàn ngành GTVT đã tổ chức Hội thi "Mâm cơm ngày chủ nhật". Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng hội thi đã thu hút tới 18 đội với 90 thành viên tham gia. Theo bà Hồ Thị Hường, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT, hội thi là hoạt động thiết thực, khẳng định ý nghĩa của bữa cơm gia đình. Bữa cơm không chỉ là nơi gắn kết các thành viên mà còn thể hiện văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, lan tỏa sự quý trọng những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình đầm ấm.

Trước đó, cuối tháng 4.2022, Công đoàn ngành này đã phát động Tháng Công nhân năm 2022 và giải thể thao người lao động. Tại lễ phát động, Công đoàn ngành đã trao tặng 35 suất quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn ngành tổ chức đối thoại với đoàn viên về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động; phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động... Nhiều công đoàn cơ sở cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền kiến thức pháp luật; thăm, tặng quà một số người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Với sự tham mưu của công đoàn cơ sở, một số đơn vị, doanh nghiệp khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là trong lao động sáng tạo, vượt khó vươn lên… 

"Các hoạt động thiết thực dành cho người lao động không chỉ tạo sự an tâm mà còn khơi gợi tiềm năng lao động sáng tạo của họ trong nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp", Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT tỉnh Hồ Thị Hường cho biết thêm.

Ngành GTVT Hải Dương đang quyết tâm chuyển đổi số, hướng đến giao thông thông minh. Công đoàn Văn phòng sở đã chủ động tham mưu và thúc đẩy đoàn viên tham gia ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ. Các ứng dụng này đang được triển khai tới các đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Điển hình như các hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý xe buýt thông minh; dữ liệu địa chất công trình trên địa bàn tỉnh; quản lý thông tin xe vào đường cấm; quản lý bến thuỷ nội địa; rút ngắn thời gian cấp đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 1 ngày; thời gian cấp giấy phép lái xe mới từ 10 ngày xuống còn 3 ngày…

Công đoàn ngành cũng tích cực phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên về Chính phủ điện tử và chuyển đổi số để thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Hoạt động của các công đoàn cơ sở luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, việc duy trì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, an toàn về an ninh trật tự...

TL

(0) Bình luận
Công đoàn ngành giao thông vận tải quan tâm đời sống đoàn viên