Xã hội

Công đoàn ngành giáo dục sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy

MN 02/09/2023 07:58

Năm học mới, Công đoàn ngành giáo dục Hải Dương tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin, thi đua sáng tạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy.

W_z4651732388855_36665c0bff11e142238d8e78cbacdef8.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2022-2023

Năm học 2023-2024, Công đoàn ngành giáo dục Hải Dương tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển, tăng cường các sản phẩm đổi mới, sáng kiến có hiệu quả được áp dụng vào quản lý, giảng dạy và công tác. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục hưởng ứng hiệu quả chương trình “Một triệu sáng kiến, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Năm học 2022-2023, Công đoàn ngành giáo dục đã có nhiều đổi mới hình thức tổ chức hoạt động. Các công đoàn cơ sở có nhiều giải pháp, sáng tạo. Từ năm 2022 đến hết tháng 8/2023, toàn ngành có 1.503 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các sáng kiến tập trung vào giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy và học. Nhiều sáng kiến đã được áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả cao.

Tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 diễn ra vào sáng 31/8 có 1 tập thể và 6 cá nhân được Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; 6 tập thể và 1 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; Công đoàn ngành giáo dục Hải Dương trao giấy khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân.

MN
(0) Bình luận
Công đoàn ngành giáo dục sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy