Công an huyện Kim Thành bắt quả tang nhóm "cát tặc"

02/04/2023 17:15

Nhóm người trên tàu khai được thuê với giá 500.000 đồng cho mỗi chuyến hút cát trái phép từ lòng sông Lạch Tray lên tàu.


Chủ tàu Nguyễn Văn Việt

Hồi 22 giờ 30 ngày 30.3, tổ công tác Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an xã Đại Đức kiểm tra phát hiện tàu thủy nội địa vỏ sắt không số hiệu đang khai thác cát trái phép tại khu vực sông Lạch Tray, địa phận thôn Văn Thọ, xã Đại Đức.

Trên tàu có 4 người gồm: Đoàn Văn Đoán (sinh năm 1976) và Nguyễn Đình Hanh (sinh năm 1960, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng); Hoàng Văn Giang (sinh năm 1988) và Nguyễn Hữu Hưởng (sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Lập, Thanh Hà), đang có hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông Lạch Tray lên trên khoang chứa của tàu.

Các trường hợp trên không cung cấp được các loại giấy phép liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản và khai được chủ tàu là Nguyễn Xuân Việt (sinh năm 1989, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) thuê khai thác cát trên sông với số tiền công là 500.000 đồng/chuyến.

Đến ngày 1.4, chủ tàu Nguyễn Văn Việt đã đến làm việc tại cơ quan điều tra. Công an huyện Kim Thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

MINH HẢO

(0) Bình luận
Công an huyện Kim Thành bắt quả tang nhóm "cát tặc"