Tin tức

Công an hưu trí tỉnh Hải Dương góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở

PHƯƠNG THÙY 08/12/2023 09:24

Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Hải Dương là tiền thân của Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Hải Dương. Câu lạc bộ hiện có hơn 1.600 hội viên.

3(4).jpg
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí TP Hải Dương tặng thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác

Kể từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm kỳ 2020-2023, Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Hải Dương đã gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào. Hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều tham gia công tác xã hội ở cơ sở, đã duy trì và phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an hưu trí toàn tỉnh đã phát hiện, cung cấp 916 tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19. Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết 382 vụ việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tư vấn chính sách pháp luật trên địa bàn... Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

1(2).jpg
Một tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân của các cán bộ công an hưu trí TP Hải Dương trong buổi gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023

Câu lạc bộ đã phát động hội viên tham gia đóng góp cho công tác nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng . Nhiều hội viên công an hưu trí tỉnh đã trở thành tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái, tích cực đóng góp cho cộng đồng…

Thời gian tới, phát huy tinh thần “cựu mà không cũ”, hội viên Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Công an nhân dân Việt Nam, tiếp tục tận tâm, tận hiến sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự xã hội.

PHƯƠNG THÙY
(0) Bình luận
Công an hưu trí tỉnh Hải Dương góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở